Ông Trump tuyên bố rắn với Nga sau khi Kiev bị không kích dữ dội làm 16 người chết

(PLO)- Liên quan xung đột ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích mạnh động thái tấn công của Nga nhằm vào thủ đô Kiev đồng thời đề cập khả năng trừng phạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích gay gắt Nga liên quan các cuộc tấn công của Moscow nhằm vào Ukraine vào cùng ngày, theo đài CNN.

Trả lời phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ xác nhận sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Nga nếu Moscow không đồng ý với một thỏa thuận hòa bình trước ngày 8-8.

Tuy nhiên ông Trump cũng nhận định rằng việc trừng phạt có thể sẽ ít có tác động đáng kể đến diễn biến cuộc xung đột ở Ukraine hoặc lập trường của Điện Kremlin.

“Chúng tôi sẽ áp đặt trừng phạt. Tôi không biết liệu trừng phạt có làm ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin) bận tâm không. Họ quá quen với các lệnh trừng phạt rồi. Tôi hiểu rõ về các lệnh trừng phạt và thuế quan hơn bất kỳ ai. Tôi không biết điều đó có ảnh hưởng gì không, nhưng chúng tôi vẫn sẽ làm” - ông Trump nói.

xung đột ở Ukraine, Tổng thống Mỹ, Nga tấn công, Ukraine, Kiev.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ cho biết thêm rằng ông Steve Witkoff - đặc phái viên của ông Trump - sau khi kết thúc chuyến đi Trung Đông dự kiến sẽ đến Nga trong vài ngày tới nhằm thúc đẩy các giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

“Ông ấy sẽ đến Nga, dù có muốn tin hay không” - ông Trump nói, song không tiết lộ thêm thông tin chi tiết nào về chuyến đi đến Nga của ông Witkoff.

Hiện Nga chưa đưa ra phản ứng trước các tuyên bố của ông Trump. Song trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30-7 cho biết Nga theo dõi tất cả phát biểu của Tổng thống Mỹ cũng như các chính trị gia nước ngoài về việc đe dọa trừng phạt Moscow, theo hãng thông tấn TASS.

Các tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Ukraine.

Mới đây nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng tổng cộng hơn 300 UAV và 8 tên lửa nhắm vào Kiev và các khu vực khác rạng sáng ngày 31-7, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Tymur Tkachenko - người đứng đầu chính quyền quân sự TP Kiev - xác nhận tính đến 9 giờ 44 phút tối (giờ địa phương), tổng cộng 16 người đã thiệt mạng sau cuộc tấn công, trong đó có 2 trẻ em.

Thị trưởng TP Kiev Vitali Klitschko cho biết 159 người bị thương, trong đó có 12 trẻ em. Ông nói rằng đây là số trẻ em bị thương cao nhất từng được ghi nhận tại Kiev kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.