Nga nhắn gửi Tổng thống Trump chuyện trừng phạt

(PLO)- Bình luận về tối hậu thư áp thuế mà Tổng thống Trump gửi Nga, Moscow khẳng định Nga miễn nhiễm với các lệnh trừng phạt và cho rằng phương Tây đã hết lựa chọn. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga theo dõi tất cả phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như các chính trị gia nước ngoài về việc đe dọa trừng phạt Moscow, theo hãng thông tấn TASS.

Trước đó, ngày 14-7, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu khoảng 100% lên Nga và các đối tác thương mại Nga nếu Moscow không đạt được thỏa thuận về giải quyết vấn đề Ukraine trong vòng 50 ngày. Sau đó, hôm 29-7, ông Trump đã rút ngắn thời hạn này xuống còn 10 ngày kể từ ngày 29-7.

Nga phản ứng về tối hậu thư áp thuế của Tổng thống Trump
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Bình luận về tối hậu thư của ông Trump, người phát ngôn Peskov khẳng định nền kinh tế Nga vẫn hoạt động thành công trong bối cảnh đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của phương Tây.

"Nga đã sống khá lâu dưới một lượng lớn lệnh trừng phạt và nền kinh tế của Nga vẫn đang hoạt động…Chắc chắn, Nga đã xây dựng được một số khả năng miễn nhiễm nhất định với các lệnh trừng phạt” - ông Peskov nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng những lời đe dọa của ông Trump đối với Nga sẽ không góp phần vào việc bình thường hóa quan hệ Moscow-Washington. Theo quan điểm của bà, nếu mục tiêu là bình thường hóa quan hệ giữa các quốc gia, thì những phát ngôn đe dọa phải được loại bỏ.

Nhắc đến nguy cơ về việc bị áp các lệnh trừng phạt thứ cấp, bà Zakharova cũng nói rằng Nga và các đối tác của Moscow đã chịu "một số lượng lệnh trừng phạt nhiều chưa từng có" và hiện tại các lệnh trừng phạt chỉ như một thói quen.

"Rõ ràng là phương Tây đang mắc kẹt trong vấn đề này, phương Tây không thể thoát khỏi câu chuyện trừng phạt. Có thể thấy rằng phương Tây đã hết lựa chọn vào thời điểm này" - bà Zakharova nhận định.

Về phần mình, hôm 30-7, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky hoan nghênh tuyên bố "đặc biệt quan trọng" và kịp thời của Tổng thống Trump trong nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình.

Theo ông Zelensky, có thể đạt được hòa bình nếu Mỹ và đồng minh hành động mạnh mẽ và quyết đoán và việc áp các lệnh trừng phạt với Nga là một yếu tố then chốt.

"Hòa bình thông qua sức mạnh là điều có thể. Ukraine luôn sẵn sàng hợp tác với Mỹ, với Tổng thống Trump, theo cách hiệu quả nhất có thể, để chấm dứt cuộc chiến này trong danh dự và hòa bình lâu dài” - ông Zelensky phát biểu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.