Ông Trump tuyên bố phó chỉ huy toàn cầu của IS đã bị hạ

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ và Nigeria tiến hành chiến dịch hạ sát ông Abu-Bilal al-Minuki – phó chỉ huy toàn cầu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông Abu-Bilal al-Minuki – phó chỉ huy toàn cầu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) – đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch do lực lượng Mỹ và Nigeria tiến hành, theo hãng tin Reuters.

"Tối nay, theo chỉ thị của tôi, lực lượng Mỹ và Lực lượng Vũ trang Nigeria đã thực hiện một cách hoàn hảo một nhiệm vụ được lên kế hoạch tỉ mỉ và rất phức tạp để loại bỏ kẻ khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới khỏi chiến trường" – ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

"Abu-Bilal al-Minuki – phó chỉ huy toàn cầu của IS – nghĩ rằng ông ta có thể trốn ở châu Phi, nhưng ông ta không hề biết rằng chúng tôi có nguồn tin liên tục cập nhật cho chúng tôi về những gì ông ta đang làm" – ông Trump viết.

Nhom-IS.jpg
Một nhóm IS tại khu vực Tây Phi vào năm 2019. Ảnh: HO/AFP

Ông Trump cũng cảm ơn chính phủ Nigeria vì sự hợp tác trong chiến dịch này.

Ông al-Minuki là người gốc Nigeria. Ông này được Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả vào năm 2023 là một thủ lĩnh của IS tại khu vực Sahel của châu Phi.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, vào thời điểm đó, ông al-Minuki giữ chức vụ cấp cao tại một trong những văn phòng thuộc tổng cục các tỉnh của IS – nơi "cung cấp hướng dẫn hoạt động và tài trợ trên toàn thế giới".

Ông này cũng bị đưa vào danh sách khủng bố toàn cầu đặc biệt của Bộ Tài chính Mỹ vào năm 2023.

Theo tờ New York Post, thời gian qua, Nigeria chứng kiến nhiều vụ bạo lực của các nhóm vũ trang, bao gồm IS.

Tháng 11-2025, ông Trump cảnh báo rằng ông sẽ cắt viện trợ của Mỹ cho Nigeria và có thể cho lực lượng Mỹ tiến vào nước này “với vũ khí hạng nặng” nếu chính phủ Nigeria không hành động để ngăn chặn các phần tử cực đoan.

Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ vào cuối năm 2025 cũng cho biết đã thực hiện một loạt các cuộc không kích vào ngày Giáng sinh, tiêu diệt “nhiều phần tử khủng bố IS”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.