Mỹ không kích hàng chục mục tiêu nghi của IS ở Syria, đáp trả vụ 2 binh sĩ bị giết

(PLO)- Mỹ đã đánh trúng hàng chục mục tiêu tại Syria nghi có liên quan tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhằm trả đũa vụ tấn công gần đây khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, Mỹ đã tấn công nhiều mục tiêu tại Syria mà quân đội Mỹ xác định có liên quan tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhằm trả đũa vụ tấn công gần đây khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, đài CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ.

Chiến dịch được đặt tên là “Chiến dịch Hawkeye”, lấy theo biệt danh của bang Iowa - quê hương của 2 binh sĩ thiệt mạng.

Một quan chức cho biết các cuộc không kích đã đánh trúng hàng chục mục tiêu bị nghi có liên hệ với IS, trong đó có cơ sở hạ tầng và các kho chứa vũ khí rải rác trên khắp Syria.

Mỹ không kích mục tiêu nghi của IS ở Syria để đáp trả vụ 2 lính Mỹ thiệt mạng
Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở thủ đô Washington,D.C (Mỹ). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Sau vụ tấn công ngày 13-12 làm 2 binh sĩ Mỹ và một phiên dịch dân sự thiệt mạng, lực lượng Mỹ cùng các đối tác đã tiến hành tổng cộng 10 chiến dịch quân sự, khiến khoảng 23 người bị tiêu diệt hoặc bị bắt giữ, theo nguồn tin.

Các chiến dịch cũng thu giữ nhiều thiết bị điện tử, qua đó thu thập được thông tin tình báo phục vụ việc xác định mục tiêu cho các đợt không kích.

Hiện vẫn có hàng trăm binh sĩ Mỹ đồn trú tại Syria trong khuôn khổ sứ mệnh lâu dài nhằm chống IS.

Chiến dịch này - mang tên “Nhổ tận gốc” - bắt đầu vào giữa những năm 2010, khi IS nhanh chóng chiếm giữ những vùng lãnh thổ rộng lớn tại Syria và Iraq. Sau đó, nhờ các hoạt động quân sự của Mỹ và đồng minh, cùng những biến động chính trị tại Syria, quyền kiểm soát của IS với các lãnh thổ này đã phần lớn bị xóa bỏ.

Cũng theo quan chức Mỹ, mục tiêu của Chiến dịch Hawkeye là giáng một đòn mạnh vào các tàn dư của IS tại Syria và làm suy giảm khả năng của lực lượng này trong việc đe dọa lực lượng Mỹ trong khu vực.

Các quốc gia đối tác, trong đó có Jordan, đã tham gia cùng Mỹ trong các đợt không kích, vị quan chức cho biết thêm.

Trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ trả đũa IS sau vụ tấn công ngày 13-12, CNN đưa tin rằng Bộ Nội vụ Syria cho biết kẻ tấn công từng là thành viên của lực lượng An ninh Nội bộ Syria.

Các quan chức Mỹ và Syria thừa nhận với CNN rằng mối liên hệ của tay súng này với IS không hoàn toàn rõ ràng; IS cũng chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Hai quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Syria được xác định là Trung sĩ Edgar Brian Torres Tovar (25 tuổi) đến từ TP Des Moines, bang Iowa, và Trung sĩ William Nathaniel Howard (29 tuổi) đến từ TP Marshalltown, bang Iowa.

Quân đội Mỹ cho biết 2 binh sĩ trên thiệt mạng khi giao tranh với lực lượng thù địch tại TP Palmyra (Syria).

Cả hai đều thuộc Phi đội 1, Trung đoàn Kỵ binh 113, Lữ đoàn Tác chiến Bộ binh 2, Sư đoàn Bộ binh 34 của Vệ binh Quốc gia bang Iowa. Ngoài ra, còn có 3 binh sĩ của Vệ binh Quốc gia bang Iowa bị thương trong vụ tấn công và đã được sơ tán để điều trị y tế tiếp theo.

“Ưu tiên của chúng tôi lúc này là hỗ trợ các gia đình của những binh sĩ đã hy sinh và bị thương” - Thiếu tướng Stephen Osborne, Tổng chỉ huy Vệ binh Quốc gia bang Iowa, cho biết.

Theo thông cáo từ văn phòng Thống đốc Iowa - bà Kim Reynold, khoảng 1.800 binh sĩ Vệ binh Quốc gia bang Iowa đã bắt đầu được triển khai tới Trung Đông từ đầu năm nay trong khuôn khổ chiến dịch “Nhổ tận gốc”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.