Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đạt được thỏa thuận thương mại sau hội đàm tại TP Gyeongju.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29-10 cho biết ông và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đạt được một thỏa thuận thương mại “gần như hoàn tất”, hãng Yonhap đưa tin.

Ông Trump đưa ra thông tin trên ngay sau cuộc hội đàm với ông Lee tại TP Gyeongju, nơi đăng cai Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm nay.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Có rất nhiều điều đã được thống nhất. Chúng tôi đã có một buổi làm việc tuyệt vời. Thật là một vinh dự” - ông Trump nói.

mỹ, hàn quốcc.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung gặp nhau tại Hàn Quốc ngày 29-10. Ảnh: YONHAP

Ngồi cạnh ông Lee trong bữa tiệc tối, Tổng thống Mỹ cho biết hai bên đã có “một cuộc gặp tuyệt vời” nhưng không tiết lộ chi tiết về các thỏa thuận đạt được

“Rất nhiều vấn đề đã được xác định rõ. Chúng tôi đã gần như hoàn tất một thỏa thuận thương mại và cũng bàn thêm nhiều vấn đề khác liên quan đến an ninh quốc gia. Tôi nghĩ hai bên đã đi đến thống nhất về nhiều nội dung quan trọng" - ông Trump nói thêm.

Ông Trump cũng tái khẳng định cam kết giải quyết căng thẳng an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

“Tôi rất hiểu [Lãnh đạo Triều Tiên] Kim Jong-un, và tôi tin mọi việc rồi sẽ diễn ra tốt đẹp" - nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Phần mình, Cố vấn chính sách tổng thống Hàn Quốc xác nhận Seoul và Washington đã thống nhất các chi tiết về đàm phán thuế quan.

Theo Yonhap, Seoul sẽ đầu tư 200 tỉ USD tiền mặt trong tổng cam kết 350 tỉ USD tại Mỹ, với giới hạn 20 tỉ USD mỗi năm.

Cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Lee thu hút sự chú ý đặc biệt trong bối cảnh hai đồng minh vẫn còn bất đồng về các chi tiết của khuôn khổ thỏa thuận thương mại được thống nhất hồi tháng 7.

Theo thỏa thuận này, Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỉ USD vào Mỹ, đổi lại Washington sẽ giảm mức thuế “có đi có lại” áp lên hàng hóa Hàn Quốc từ 25% xuống còn 15%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.