Hai tiêm kích F-16 hộ tống chiếc Không lực Một chở ông Trump hạ cánh Hàn Quốc

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Hàn Quốc để tham dự loạt sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao APEC, điểm đến cuối trong chuyến công du châu Á của ông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Sân bay Quốc tế Gimhae ở TP Gyeongju, tỉnh Busan (Hàn Quốc) để tham dự loạt sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), theo tờ The Korea Herald.

Chuyên cơ Không lực Một chở vị tổng thống Mỹ hạ cánh lúc 11 giờ 32 phút sáng 29-10 (giờ địa phương), muộn khoảng một giờ so với thời gian dự kiến ban đầu. Khi hạ cánh, chiếc Không lực Một chở tổng thống được hai tiêm kích F-16 hộ tống.

Sân bay Quốc tế Gimhae được chọn vì nằm gần TP Gyeongju, tỉnh North Gyeongsang, nơi hội nghị APEC diễn ra.

Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2019.

VIDEO: Ông Trump đến Hàn Quốc dự APEC, được hai tiêm kích F-16 hộ tống
Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Sân bay Quốc tế Gimhae ở TP Gyeongju, tỉnh Busan (Hàn Quốc) ngày 29-10. Ảnh: YONHAP
Video Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Sân bay Quốc tế Gimhae ở TP Gyeongju, tỉnh Busan (Hàn Quốc) ngày 29-10. Nguồn: WHITE HOUSE

Khi đến nơi, Tổng thống Trump được Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Kang Kyung-hwa đón tiếp.

Một loạt 21 phát đại bác đã được bắn để chào mừng nhà lãnh đạo Mỹ.

Sau buổi xuất hiện ngắn trước báo chí, ông Trump dự kiến sẽ di chuyển đến Gyeongju bằng trực thăng.

An ninh tại TP Gyeongju và khu vực lân cận đã được siết chặt ở mức cao nhất. Chính phủ Hàn Quốc đã ban bố cảnh báo khẩn cấp cấp A cho hội nghị, đồng thời thiết lập vùng cấm bay bán kính 3,7 km quanh địa điểm tổ chức. Các thiết bị không người lái dưới nước cũng đã được triển khai để giám sát khu vực xung quanh.

Theo The Korea Herald, nhà tổ chức đã lùi bài phát biểu chính của nhà lãnh đạo Mỹ với các giám đốc điều hành tham dự sự kiện bên lề APEC vì ông đến Hàn Quốc muộn hơn dự kiến.

Tương tự, cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng có khả năng sẽ được điều chỉnh theo. Bữa tối giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ diễn ra vào tối cùng ngày.

Vào ngày 30-10, Tổng thống Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.