Ông Trump tố người biểu tình được trả tiền để chống đối

(PLO)- Ngày 16-4, Tổng thống Donald Trump đã lên Twitter chỉ trích những người biểu tình yêu cầu ông công khai hồ sơ thuế thu nhập cá nhân.

Ông Trump khẳng định những người này đã được “trả tiền” để biểu tình chống lại ông. “Ai đó nên điều tra xem kẻ nào đã trả tiền để tổ chức mấy cuộc biểu tình nhỏ này” - ông Trump viết trên Twitter một ngày sau khi hàng chục ngàn người xuống đường tham gia cuộc Tuần hành thuế tại hơn 150 TP trên khắp nước Mỹ.

Trước đó, ông Trump còn tự tán dương chiến thắng của mình hồi tháng 11-2016 và chỉ trích những người muốn hướng sự chú ý vào việc ông từ chối công khai thuế. “Tôi đã làm được điều gần như không thể đối với một ứng cử viên đảng Cộng hòa - dễ dàng thắng được phiếu đại cử tri! Vậy mà người ta còn khơi lên vấn đề hồ sơ thuế nữa sao?” - ông viết - “Cuộc bầu cử đã qua rồi!”.

Người biểu tình đòi ông Trump công khai hồ sơ thuế thu nhập cá nhân ở TP New York, ngày 15-4. Ảnh: Getty Images

Người biểu tình tham gia cuộc tuần hành thuế kêu gọi ông Trump công khai hồ sơ thuế thu nhập cá nhân - điều mà hầu như tất cả ứng cử viên tổng thống trước ông đều thực hiện suốt hơn 40 năm qua.

Tuy nhiên, ông Trump và chính quyền của ông đã nhiều lần từ chối công khai hồ sơ thuế, trước là vì ông đang bị kiểm toán, sau lại cho rằng chỉ có giới báo chí và chính trị gia tự do là quan tâm tới vấn đề này.

Trái lại, theo một khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew, có đến 2/3 người Mỹ cho rằng tổng thống có nghĩa vụ phải công khai thuế.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump lên Twitter đưa ra các cáo buộc như vậy đối với những người biểu tình chống lại ông. Vào ngày 10-11-2016, ông từng nói rằng “những người biểu tình chuyên nghiệp, được truyền thông kích động” đã xuống đường biểu tình phản đối chiến thắng của ông một cách “bất công”.

Ngày 3-2, trong lúc các cuộc biểu tình phản đối sắc lệnh cấm nhập cư đầu tiên của ông Trump đang diễn ra rầm rộ, Tổng thống Mỹ viết rằng “Những kẻ vô chính phủ, du côn và người biểu tình thuê đang chứng minh cho quan điểm của những người đã bỏ phiếu để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.