Ông Trump tiết lộ lý do muốn rút bớt quân khỏi Đức

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Đức "chểnh mảng" trong việc đóng góp tài chính cho NATO nhưng lại mạnh tay chi tiền cho một dự án của Nga.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn rút bớt quân đội Mỹ khỏi Đức vì bất đồng giữa Washington và Berlin về chi tiêu quốc phòng và sự hợp tác của Đức với Nga trong lĩnh vực năng lượng, hãng tin Sputnik cho hay.

Dẫn thông tin từ trang tin Bloomberg Quint (thuộc một công ty liên doanh của Bloomberg ở Ấn Độ), Sputnik cho biết trong bài phát biểu vận động tranh cử ngày 20-6 tại TP Tulsa (bang Oklahoma), ông Trump đã lên tiếng về lý do cắt giảm quân số tại Đức.

"Chúng ta phải bảo vệ Đức khỏi Nga, nhưng Đức đang trả cho Nga hàng tỉ USD để lấy năng lượng từ một đường ống dẫn khí hoàn toàn mới. Liệu điều này có hợp lý?" - ông Trump đặt câu hỏi. 

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu vận động tranh cử tại TP Tulsa ngày 20-6. Ảnh: AFP

Ngày 20-6, Tổng thống Trump cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn đến năm 2030 hoặc 2032, Berlin mới tăng ngân sách quốc phòng lên mức 2% GDP. Ông còn cho rằng "trong nhiều năm", Đức đã "chểnh mảng" trong việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính của mình cho NATO.

Ông Trump đã nhiều lần nhắc lại yêu cầu  các thành viên NATO phải tăng ngân sách quốc phòng và chia sẻ gánh nặng tài chính với Mỹ. Theo đó, đến năm 2024, các nước này cần dành tối thiểu 2% GDP chi cho các hoạt động quân sự.

Ông Trump đánh giá bà Merkel là một "nhà đàm phán rất giỏi" nhưng trong vấn đề này, ông đã không bị thuyết phục.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Berlin cần đồng thời tăng chi tiêu quốc phòng và chi trả các khoản tiền mà trước đây họ đã "nợ" NATO vì không đóng góp tài chính theo đúng yêu cầu của Washington.

Ngày 5-5, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Tổng thống Trump đã đã ra lệnh cho quân đội Mỹ rút 9.500 binh sĩ từ Đức về nước hoặc tái bố trí ở các nước đồng minh khác của Washington.

Nhiều chính trị gia Đức đã phản ứng mạnh mẽ trước quyết định này của ông Trump. Một số nghị sĩ đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của bà Merkel cho rằng đây là động thái "vô lý" và "đáng hối tiếc".

Về phía Mỹ, 22 nghị sĩ đảng Cộng hòa thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện cũng gửi thư cho ông Trump thể hiện sự "quan ngại" trước quyết định này và cho rằng việc rút bớt quân khỏi Đức "sẽ gây tổn hại đáng kể đến an ninh quốc gia của Mỹ".

Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (dự án "Dòng chảy phương Bắc 2") đi qua vùng biển của Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch, kết nối Nga với Đức. Đường ống dài dài 1.225 km và có khả năng vận chuyển khoảng 55 tỉ m3 khí mỗi năm.

Dự án này bị Mỹ và một số nước NATO phản đối vì cho rằng việc phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga sẽ đe dọa an ninh châu Âu. Mỹ đã ban hành một số lệnh trừng phạt để ngăn cản dự án này nhưng Moscow và Berlin tuyên bố không từ bỏ kế hoạch. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.