Ông Trump thừa nhận Nga giúp ông đắc cử tổng thống?

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa bác bỏ việc Nga can thiệp bầu cử năm 2016, mặc dù trong một bài tweet ngày 30-5 đã thừa nhận Nga giúp đỡ ông trúng cử. 

Tờ Politico đưa tin ngày 30-5 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải một tweet thừa nhận Nga đã giúp mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 trước đối thủ là bà Hillary Clinton của Đảng Dân chủ. 

"Nga, Nga, Nga! Đó là tất cả những gì mọi người nghe nhắc đến ngay từ đầu của cuộc điều tra săn phù thủy này. Và bây giờ nó đã biến mất vì việc Nga giúp tôi đắc cử chẳng liên quan gì đến tôi." 

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên ngày 30-5. Ảnh: EPA.

Đối với một tổng thống từ trước đến nay luôn bác bỏ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử ba năm trước, việc thừa nhận ông đắc cử nhờ sự giúp đỡ của Nga đã khiến nhiều người và giới truyền thông sửng sốt, theo tờ The Guardian. Đặc biệt ngay sau khi cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller khép lại một ngày trước đó. 

Tuy nhiên, chưa đầy một tiếng sau đó, ông Trump một lần nữa bác bỏ việc Nga giúp đỡ trong cuộc tranh cử năm 2016. 

"Không, Nga không giúp tôi đắc cử. Mọi người biết ai đã giúp tôi trúng cử không? Là chính tôi. Nga không giúp tôi gì cả" - ông Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. 

Trong bài phát biểu công khai đầu tiên ngày 29-5 về cuộc điều tra kéo dài 22 tháng, ông Mueller khẳng định "chính phủ Nga hiểu rằng họ sẽ được hưởng lợi nếu ông Trump trở thành tổng thống và đã làm việc để đảm bảo kết quả đó". 

Bản báo cáo của ông Mueller còn nói rằng "chính phủ Nga đã can thiệp bầu cử năm 2016 một cách hệ thống và hiệu quả". Bên cạnh đó, bản báo cáo còn nêu chi tiết ít nhất 10 trường hợp có khả năng cản trở công lí của Tổng thống Trump cũng như chiến dịch tranh cử của ông ấy.

Ông Mueller đã nói thẳng về câu hỏi còn bỏ ngỏ là lý do tại sao báo cáo của ông không khuyến nghị rằng Tổng thống Trump nên bị truy tố vì cản trở công lý do đã can thiệp vào cuộc điều tra của ông. 

"Chúng tôi không khẳng định liệu ông Trump có phạm tội hay không", ông Mueller cho biết. 

Giải thích về việc này, ông Mueller nói chính sách của Bộ Tư pháp không cho phép buộc tội một tổng thống đương nhiệm. "Vì vậy, buộc tội tổng thống không phải là một lựa chọn mà chúng tôi cân nhắc", ông nói.

 Trong bài phát biểu kéo dài khoảng chín phút, ông Mueller cũng lưu ý rằng "nếu chúng tôi tin rằng tổng thống rõ ràng không phạm tội, chúng tôi sẽ nói ra".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.