Ông Trump thấy vinh dự nếu gặp ông Kim Jong-un

(PLO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “trong điều kiện thích hợp”. 

Theo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP), trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Bloomberg News, Tổng thống Trump cho biết: “Nếu điều kiện phù hợp để tôi gặp ông ấy (Kim Jong-un), tôi nhất định sẽ gặp. Tôi lấy làm vinh dự vì điều đó. Nhắc lại một lần nữa, cuộc gặp sẽ diễn ra trong điều kiện thích hợp. Và tôi sẽ làm điều đó”. Tuy nhiên, ông Trump không nói cụ thể về những điều kiện mà ông cho là phù hợp để cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể diễn ra.

Liên quan tới vấn đề này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer sau đó cho biết điều kiện để hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên gặp nhau bao gồm việc hủy bỏ toàn bộ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong điều kiện thích hợp. Ảnh: SCMP

“Điểm mấu chốt trong bình luận của Tổng thống Trump là “trong điều kiện thích hợp”. Chúng tôi muốn nhìn thấy khả năng Triều Tiên nghiêm túc trong việc hủy bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân và loại bỏ các mối đe dọa đối với khu vực và với chúng tôi thì điều đó luôn có khả năng xảy ra” – ông Spicer nhấn mạnh.

Hôm 28-4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nhấn mạnh với các thành viên trong Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ rằng Triều Tiên phải có những bước đi cụ thể để cắt giảm đe dọa từ chương trình vũ khí bất hợp pháp từ nước này gây ra với Mỹ và đồng minh của chúng ta trước khi chúng ta có thể cân nhắc các cuộc hội đàm.

SCMP cho biết, ông Tillerson từng gọi nỗ lực phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bình Nhưỡng là “vấn đề an ninh cấp bách nhất trên thế giới”. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã bất chấp và tiến hành một vụ phóng tên lửa khác chỉ vài giờ sau khi nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phát biểu tại Liên Hiệp Quốc.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg News, Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẽ mời nhà lãnh đạo Philippines Rodrigo Duterte hợp tác như một phần trong chiến lược quân sự.

“Philippines rất quan trong đối với tôi cả về mặt chiến lược lãn mặt quân sự”- Trump khẳng định.

Trả lời phóng viên về vấn đề trên, ông Spicer cho biết: “Tôi nghĩ đây là một cơ hội cho chúng tôi làm việc với các quốc gia trong khu vực đó, giúp đóng vai trò quan trọng trong việc cô lập Triều Tiên về mặt ngoại giao lẫn kinh tế”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.