Pháo binh Triều Tiên có thật sự đe dọa Hàn Quốc?

(PLO)- Fox News nhận định quân đội Triều Tiên được trang bị các vũ khí khá lỗi thời nhưng với 1,2 triệu quân và năng lực pháo binh hiện có, nước này đặt ra mối đe dọa thật sự cho láng giềng Hàn Quốc.

Theo Fox News, được trang bị 20.000 khẩu pháo, 1.000 tên lửa các loại tầm trung và ngắn, 70 tàu ngầm, hơn 400 tàu tuần tra và 563 máy bay chiến đấu, quân đội Triều Tiên sẽ gây tổn thất cực lớn cho đối phương nếu nước này tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Hàn Quốc.

Với 10 đầu đạn hạt nhân được chế tạo từ plutonium của nước này cùng công nghệ tên lửa có thể đưa sức mạnh Bình Nhưỡng ra khỏi lãnh thổ, rất có khả năng nếu Triều Tiên tuyên chiến, mục tiêu đầu tiên của nước này sẽ là Hàn Quốc.

Một cuộc tấn công nhằm vào Seoul sẽ gây thiệt hại nặng nề. Với 25 triệu người, đây là một trong những thành phố đông dân nhất trên thế giới. Đồng thời, thủ đô Seoul cũng cách khu phi quân sự liên Triều chia cắt giữa Triều Tiên và Hàn Quốc chỉ 48 km.

Triều Tiên tập trận pháo binh quy mô lớn hôm 25-4. Ảnh: KCNA

Bình Nhưỡng được cho là đã đặt 4.000 khẩu pháo và tên lửa dọc các vị trí có địa hình cao cách khu phi quân sự liên Triều không xa. Nhiều trong số các vũ khí này di động nên chúng có thể được di chuyển kịp lúc để tránh bị phát hiện.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (Mỹ), Đô đốc Harry Harris, nói rằng Mỹ cần sử dụng “năng lực tác chiến đáng tin mọi lúc” để đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên. “Tôi cho rằng việc thiếu năng lực ngăn chặn đáng tin là một sự cổ vũ dành cho chính quyền Kim Jong-un để họ làm những hành động khiêu khích hay nguy hiểm. Điều đó đe dọa hàng triệu người sống ở Seoul”.

Giới chuyên gia cho rằng Triều Tiên sở hữu “năng lực gây sốc”, bao gồm việc dội mưa pháo và tên lửa nhằm vào các trung tâm đông dân. Giới chuyên gia nhận định Triều Tiên có thể tấn công Nhật Bản bằng các đầu đạn lắp trên các tên lửa tầm trung.

Hôm 25-4, nhân kỷ niệm lần thứ 85 ngày thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã tiến hành một cuộc tập trận pháo binh lớn nhất từ trước đến nay ở TP cảng Wonsan. Cuộc tập trận được cho là có sự tham gia của khoảng 300-400 khẩu pháo tầm xa.

Khi được hỏi liệu quân đội Mỹ có thể ngăn chặn các đòn pháo của Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Seoul hay không, ông Harris nói: “Nó còn tùy thuộc vào mức độ tấn công phủ đầu”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.