Ông Trump nói về lãi suất ở Mỹ và thời hạn 8 tháng với Chủ tịch Fed

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì giữ lãi suất ở mức quá cao và nói rằng ông Powell sẽ rời chức vụ trong vòng 8 tháng tới. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Nhà Trắng hôm 22-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - ông Jerome Powell sẽ rời chức vụ trong vòng 8 tháng tới, theo hãng tin Reuters.

“Tôi nghĩ ông ấy đã làm không hề tốt, nhưng dù sao thì ông ta cũng sắp phải rời chức. Trong 8 tháng nữa, ông ấy sẽ rời đi” - ông Trump nói mà không đưa ra thêm lý do.

Trước đây, ông Powell nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ không từ chức sớm và nhiệm kỳ của ông Powell với tư cách là chủ tịch Fed sẽ kéo dài đến ngày 15-5-2026, tức 10 tháng kể từ thời điểm này.

Tổng thống Mỹ, Trump, Chủ tịch Fed, lãi suất, Mỹ.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích việc ông Powell giữ lãi suất ở mức quá cao, cho rằng lãi suất nên thấp hơn mức hiện tại khoảng 3%.

“Nền kinh tế của chúng ta hiện đang rất mạnh, vượt qua mọi trở ngại. Chúng ta đang lập kỷ lục... Ông ta giữ lãi suất quá cao và có lẽ làm vậy vì lý do chính trị” - ông Trump nêu quan điểm.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chỉ trích hoạt động của Fed, kêu gọi một “cuộc điều tra nội bộ quy mô lớn” đối với các hoạt động phi tiền tệ của cơ quan này.

“Fed đã đi chệch khỏi sứ mệnh chính của mình rất nhiều, đó là lý do họ đang tiêu tốn rất nhiều tiền. Đó là lý do tại sao họ đang xây mới, hoặc cải tạo lại các tòa nhà này, tôi nghĩ họ cần phải tuân thủ đúng phạm vi nhiệm vụ của mình” - ông Bessent nói.

Trước đó, các quan chức Nhà Trắng hôm 10-7 đã đặt nghi vấn về kế hoạch trị giá 2,5 tỉ USD cải tạo 2 tòa nhà là trụ sở của Fed tại Washington D.C., cho rằng đó là sự xa hoa không cần thiết. Chủ tịch Fed ngày 17-7 lên tiếng rằng các tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Những tuyên bố chỉ trích Chủ tịch Powell của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) dự kiến sẽ họp vào ngày 29 và 30-7. Nhiều chuyên gia dự đoán FOMC vẫn sẽ giữ nguyên lãi suất trong khoảng 4,25 - 4,50% trong lần họp này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.