Ông Trump nói có thể ‘tách rời’ và dừng làm ăn với Trung Quốc

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập khả năng tách rời và ngưng giao thương với Trung Quốc do bất đồng dai dẳng liên quan đến đại dịch COVID-19.

Tổng thống Donald Trump, trong một cuộc phỏng vấn trên đài Fox News phát sóng hôm 22-8, đã đề cập khả năng tách nền kinh tế Mỹ khỏi Trung Quốc, nước mua hàng hóa lớn của Mỹ.

Trong một đoạn trích video, Trump ban đầu nói với phát thanh viên Steve Hilton rằng “chúng tôi không cần phải” làm ăn với Trung Quốc, và sau đó nói về việc tách rời Trung Quốc: “Đó là điều mà nếu họ không đối xử tốt với chúng tôi, tôi chắc chắn sẽ làm chắc chắn làm được điều đó”.

Ông Trump đã phát động một cuộc chiến tranh thương mại quy mô lớn với Trung Quốc trước khi đạt được một thỏa thuận giai đoạn 1 vào tháng 1. Kể từ đó, ông đã đóng cửa các cuộc đàm phán giai đoạn 2 do không hài lòng với cách Trung Quốc xử lý đại dịch COVID-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Vào tháng 6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc sẽ bị tách rời nếu các công ty Mỹ không được phép cạnh tranh trên cơ sở bình đẳng và công bằng trong nền kinh tế Trung Quốc.

Trước đó vào tháng 5, trong một cuộc phỏng vấn khác với đài Fox News, Tổng thống Trump nói rằng vào thời điểm hiện tại, ông không muốn nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đề cập khả năng cắt quan hệ với Trung Quốc.

Tổng thống Trump khi đó nói rằng ông rất thất vọng vì Trung Quốc không ngăn chặn dịch COVID-19 ngay từ đầu.

“Họ lẽ ra không bao giờ được để điều này (dịch bệnh – PV) xảy ra. Tôi đã thực hiện một thỏa thuận thương mại tuyệt vời nhưng bây giờ không cảm thấy như vậy nữa. Mực còn chưa ráo thì dịch bệnh đã ập đến" - Tổng thống Trump nói, nhắc tới thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà ông đã ký với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hồi tháng 1.

Theo thỏa thuận, Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỉ USD hàng hóa Mỹ trong hai năm. Trong khi đó, Mỹ cam kết không áp thuế quan theo giai đoạn với hàng hóa Trung Quốc. Ông Trump từng ca ngợi thỏa thuận này là thành tựu lớn.

Về ông Tập, Tổng thống Trump nhiều lần nói rằng ông có mối quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Trung Quốc. “Tuy nhiên, ngay bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ông ấy” - ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn hôm 14-5.

“Có rất nhiều thứ chúng tôi có thể làm. Chúng tôi có thể cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với họ. Nếu làm điều đó, chúng tôi sẽ tiết kiệm được 500 tỉ USD nếu cắt đứt toàn bộ mối quan hệ” - ông Trump nhấn mạnh.

Hôm 11-8, cũng trên đài Fox News, ông Trump thừa nhận thiệt hại do các tác động của dịch bệnh thậm chí còn nặng hơn ngàn lần thâm hụt thương mại với Trung Quốc, với nhiều người tử vong, cả thế giới phải đóng cửa. Điều này, theo ông Trump, “thật đáng thất vọng”, và là một lý do khiến quan hệ tốt đẹp giữa ông và ông Tập không còn nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.