Ông Trump muốn gặp ông Kim Jong-un tại Việt Nam

(PLO)- Tổng thống Mỹ đề nghị gặp người đồng cấp Triều Tiên vào tháng 2-2019.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào giữa tháng hai tới đây và mong muốn Việt Nam là địa điểm diễn ra cuộc gặp này, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin từ báo Nhật Yomiuri Shimbun cho biết.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ - Triều đang đàm phán về thời gian và địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. Tháng sáu năm ngoái, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Singapore và đã có thỏa thuận liên quan đến vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. 

Theo báo Yomiuri Shimbun, một quan chức am hiểu sự kiện này cho biết Triều Tiên đang xem xét đề xuất của Mỹ và vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức. Cả Washington và Bình Nhưỡng cho đến lúc này vẫn chưa thông báo chính thức về việc thời gian và địa điểm tổ chức thượng đỉnh.

Trước đó, báo chí Mỹ và Hàn Quốc dẫn lời các nguồn tin không chính thức cho rằng Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Hawaii sẽ là những địa điểm tiềm năng tổ chức thượng đỉnh Trump-Kim. Tuy nhiên thông tin mới nhất cho thấy Việt Nam và Singapore là hai địa điểm có khả năng cao nhất được Mỹ - Triều chọn.

Một trong những lý do là vì Việt Nam và Singapore đều có khoảng cách địa lý phù hợp với khả năng bay 7.000 km của chuyên cơ Chammae-1 của lãnh đạo Triều Tiên. Điều này cũng phù hợp với bình luận của ông Trump rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức "trong khoảng di chuyển của máy bay".

Báo Singapore The Straits Times ngày 12-1, dẫn một nguồn tin nói với hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap rằng Việt Nam đang tìm cách đăng cai cuộc họp tại Đà Nẵng “vì những lý do an ninh”.

Đà Nẵng là nơi diễn ra Hội nghị Cấp cao APEC hồi năm 2017 mà Tổng thống Trump có tham dự. Các bản tin Hàn Quốc nói rằng Việt Nam đã truyền đạt mong muốn sẵn sàng tổ chức hội nghị trên với Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên Ri Yong Ho và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Báo Pháp luật TP.HCM sẽ có những trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Việt Phương, nghiên cứu viên tại Trung tâm Belfer, ĐH Harvard (Mỹ) vào sáng mai (14-1) về khả năng tổ chức, lợi ích và những vấn đề cần lưu ý liên quan Việt Nam đứng trước ngưỡng cửa tiềm năng tổ chức thượng đỉnh Trump - Kim lần hai. Kính mong quý độc giả đón đọc.   

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.