Ông Trump là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất ở Mỹ năm 2020

(PLO)- Tổng thống Donald Trump vừa được xếp hạng là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất 2020, vượt mặt người tiền nhiệm Barack Obama và người kế nhiệm Joe Biden. 

Hãng tin Sputnik ngày 29-12 đưa tin Viện Gallup (Mỹ) vừa công bố bảng xếp hạng các cá nhân được ngưỡng mộ nhất trong năm 2020 sau khi khảo sát hơn 1.000 người dân Mỹ.   

Ở hạng mục người đàn ông được ngưỡng mộ nhất năm vừa qua, đương kim Tổng thống Donald Trump đứng hạng nhất, nhận được 18% phiếu bình chọn. Cựu Tổng thống Barack Obama xếp thứ hai danh sách với 15% phiếu bình chọn. 

Tổng thống Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử ở bang Ohio hồi thang 10. Ảnh: REUTERS

Sputnik cho biết đây là lần đầu tiên ông Obama bị ông Trump soán ngôi sau 12 năm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng. Năm ngoái hai ông đồng hạng nhất. 

Tổng thống tân cử Joe Biden đứng hạng ba với 6% phiếu bình chọn. Hai vị trí thứ tư và thứ năm lần lượt thuộc về Giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm Mỹ Anthony Fauci (3% phiếu bình chọn) và Giáo hoàng Francis (2% phiếu bình chọn). 

Những người đàn ông đáng chú ý khác nằm trong top 10 còn có CEO tập đoàn công nghệ Tesla (Mỹ) Elon Musk, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, người sáng lập tập đoàn công nghệ Microsoft (Mỹ) Bill Gates và ngôi sao bóng rổ LeBron James - mỗi người cùng nhận được 1% phiếu bình chọn. 

Ở hạng mục người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất năm vừa qua, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tiếp tục xếp đầu với 10% phiếu bình chọn, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp bà giành được danh hiệu này. 

Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama phát biểu tại một sự kiện do Quỹ Obama tổ chức ở bang Illinois hồi tháng 9-2019. Ảnh: ABC

Đứng ở vị trí thứ hai là Phó Tổng thống tân cử Kamala Harris với 6% phiếu bình chọn, theo sau là đương kim Đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng 4% phiếu bình chọn. 

Những người phụ nữ đáng chú ý khác trong top 10 gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Thượng nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, Nữ hoàng Anh Elizabeth II - mỗi người đều được 2% phiếu bình chọn. 

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.