Ông Trump ra sắc lệnh yêu cầu xây dựng công trình 'đẹp'

(PLO)- Ông Trump ban hành sắc lệnh yêu cầu các tòa nhà liên bang trong tương lai của Mỹ phải "đẹp" và nên được xây dựng theo phong cách cổ điển của Hy Lạp, La Mã.

Theo đài BBC ngày 22-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành một sắc lệnh yêu cầu các tòa nhà liên bang trong tương lai trên khắp đất nước phải "đẹp". Đặc biệt các công trình này tốt nhất nên được xây dựng theo phong cách cổ điển của Hy Lạp, La Mã hoặc tương tự.

Cụ thể, sắc lệnh nói rằng có quá nhiều tòa nhà liên bang mang các thiết kế "không đẹp" của thế kỷ trước. Tổng thống Trump nói rằng các tòa nhà chính phủ mới nên trông giống với các địa danh được yêu thích của nước Mỹ như Nhà Trắng.

Nhà Trắng. Ảnh: GETTY

Mặc dù những người theo chủ nghĩa truyền thống hoan nghênh động thái này, nhưng nhiều người khác lại thể hiện sự không hài lòng.

Với tiêu đề "Thúc đẩy các công trình đẹp", ông Trump cho biết ông muốn tạo ra một hội đồng mới để tư vấn cho tổng thống về các tòa nhà liên bang trong tương lai.

Cụ thể, theo sắc lệnh: "Các thiết kế tòa nhà liên bang mới, giống như các tòa nhà được yêu thích của Mỹ sẽ nâng cao và làm đẹp không gian công cộng, truyền cảm hứng cho tinh thần con người. Nó sẽ giúp nước Mỹ được ngưỡng mộ và tôn trọng”.

Tổng thống cho rằng các tòa nhà liên bang được xây dựng ở Washington D.C. trong thời gian gần đây đã tạo ra "một sự pha trộn trái ngược giữa thiết kế cổ điển và hiện đại". Ngoài ra, sắc lệnh cũng nói rằng trừ một số ngoại lệ, chính phủ đã "phần lớn ngừng xây dựng các tòa nhà đẹp".

Điều này đã gây ra sự phản đối từ Viện Kiến trúc Mỹ và Quỹ Bảo tồn Di tích Lịch sử Quốc gia. Viện Kiến trúc Mỹ cho biết họ "dứt khoát phản đối" sáng kiến này.

Ngày 21-12, người đứng đầu Viện Kiến trúc Mỹ - ông Robert Ivy nói rằng cộng đồng nên có "quyền và trách nhiệm tự quyết định thiết kế kiến trúc nào phù hợp nhất với nhu cầu của họ".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.