Ông Trump: 'Không chắc' sẽ có thượng đỉnh Putin-Zelensky

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chưa chắc diễn sẽ ra hội nghị thượng đỉnh Putin-Zelensky, nhưng khẳng định khả năng có cuộc gặp 3 bên và để ngỏ phương án bảo đảm an ninh cho Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Daily Caller ngày 30-8 đăng tải nội dung cuộc phỏng vấn độc quyền với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các thông tin liên quan tiến trình hòa bình Nga-Ukraine. Cuộc phỏng vấn được thực hiện một ngày trước đó.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nói rằng ông “không chắc” liệu hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin có diễn ra hay không.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết một cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga-Ukraine “sẽ diễn ra”, dù không nói rõ thời điểm.

thượng đỉnh Putin-Zelensky
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi phỏng vấn nhà báo Reagan Reese (trang phục màu đen) của tờ Daily Caller tại Phòng Bầu dục vào ngày 29-8. Ảnh: WHITE HOUSE

“Gặp ba bên thì sẽ có, còn song phương thì tôi không chắc. Nhưng rồi sẽ có. Vấn đề là đôi khi người ta chưa sẵn sàng” - ông Trump nói về thượng đỉnh Putin-Zelensky.

Ông Trump cũng để ngỏ khả năng sử dụng máy bay Mỹ trong một cơ chế bảo đảm an ninh nhằm chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine.

“Có thể chúng tôi sẽ làm gì đó. Tôi muốn thấy cuộc chiến này sớm được chấm dứt. Đây không phải là binh sĩ Mỹ, nhưng mỗi tuần có tới 5.000-7.000 người, phần lớn là thanh niên, thiệt mạng. Nếu có thể ngăn điều đó chỉ bằng việc cho máy bay tuần tra trên không mỗi lúc một lần, thì phần lớn nỗ lực vẫn sẽ do châu Âu đảm trách, còn chúng tôi sẽ hỗ trợ" - ông Trump nói.

“Tôi không nghĩ vấn đề có thể được giải quyết nếu thiếu một sự bảo đảm an ninh nào đó. Chúng ta sẽ không đưa quân hay làm gì thêm, nhưng nếu có thể hỗ trợ châu Âu thì chúng tôi sẽ làm” - ông Trump nói thêm.

Ông Trump cũng nhấn mạnh xung đột ở Ukraine “không phải là cuộc chiến của Mỹ”.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News, ông Trump cho rằng phương án bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ không đồng nghĩa với việc cho Kiev gia nhập hoặc được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bảo hộ. Tuy vậy, ông nhấn mạnh Mỹ vẫn sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực của châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.