Ông Trump khai mạc Hội đồng Hòa bình, công bố hàng tỉ USD ‘sắp xếp mọi thứ’ cho Gaza

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quốc gia thành viên của Hội đồng Hòa bình đã đóng góp 7 tỉ USD vào quỹ tái thiết Gaza và Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ 10 tỉ USD cho sáng kiến này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-2, phát biểu tại phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các quốc gia đã đóng góp 7 tỉ USD vào quỹ tái thiết Gaza, nhằm khôi phục dải đất sau khi Hamas giải giáp, theo hãng tin Reuters.

Ông Trump cho biết các quốc gia đã huy động được 7 tỉ USD như khoản thanh toán ban đầu cho công cuộc tái thiết Gaza. Các nước đóng góp gồm Kazakhstan, Azerbaijan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Morocco, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan và Kuwait.

Ông Trump nói rằng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ huy động 75 triệu USD cho các dự án liên quan đến bóng đá tại Gaza và Liên Hợp Quốc sẽ đóng góp 2 tỉ USD cho viện trợ nhân đạo.

Tổng thống Trump cũng công bố khoản đóng góp 10 tỉ USD từ Mỹ cho sáng kiến Hội đồng Hòa bình - số tiền mà ông nói là nhỏ so với chi phí chiến tranh.

“Đó chỉ là hai tuần giao tranh. Nghe có vẻ nhiều, nhưng thực ra là con số rất nhỏ” - theo nhà lãnh đạo Mỹ.

Ông Trump phát biểu khai mạc Hội đồng Hòa bình, công bố hàng tỉ USD tái thiết Gaza
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đại diện các nước tại phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình ở thủ đô Washington,D.C. ngày 19-2. Ảnh: WHITE HOUSE/X

Ngoài ra, ông Trump cũng công bố chi tiết kế hoạch thành lập một lực lượng ổn định tại Gaza do Liên Hợp Quốc ủy quyền, với sự tham gia của các quốc gia như Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo và Albania, những nước đã cam kết cử vài nghìn binh sĩ cho sáng kiến này.

Theo ông Trump, Hội đồng Hòa bình không chỉ mang lại hòa bình cho Gaza mà còn can thiệp vào các “điểm nóng” trên thế giới.

“Chúng tôi sẽ giúp Gaza. Chúng tôi sẽ sắp xếp lại mọi thứ. Chúng tôi sẽ giúp nơi đó thành công. Chúng tôi sẽ mang lại hòa bình. Và chúng tôi sẽ làm những điều tương tự ở những nơi khác” - tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng các thành viên sẽ có thể “làm những điều mà nhiều người khác không thể hình dung hay nghĩ tới”, đồng thời gọi cuộc họp đầu tiên với sự tham dự của đại diện từ ít nhất 40 quốc gia là “một trong những ngày quan trọng nhất, nếu không muốn nói là quan trọng nhất trong sự nghiệp của chúng ta”.

Cuộc họp ngày 19-2 cập nhật tiến triển của nhiều nỗ lực, bao gồm viện trợ nhân đạo, Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza và Lực lượng Ổn định Quốc tế.

Một đoạn video trình chiếu tại sự kiện nêu mục tiêu trong 3 năm sẽ tái thiết Rafah - TP ở phía nam Dải Gaza, đồng thời xây dựng một “cửa ngõ” kết nối Gaza với Ai Cập, Israel, Jordan, Saudi Arabia, UAE và vươn tới Ấn Độ cùng châu Âu.

Video cho biết trong tầm nhìn 10 năm, “Gaza sẽ tự quản, hội nhập vào khu vực với các ngành công nghiệp phát triển và nhà ở cho mọi người”.

Minsk: Mỹ không cấp visa cho phái đoàn Belarus tham dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình

Ngày 19-2, Bộ Ngoại giao Belarus nói rằng Mỹ không cấp visa nhập cảnh cho các thành viên phái đoàn Belarus tham dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình, dù Minsk đã tuân thủ đầy đủ các thủ tục cần thiết, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, phía Belarus đã kịp thời thông báo với ban tổ chức cuộc họp rằng theo quyết định của Tổng thống Alexander Lukashenko, phái đoàn Belarus sẽ do Ngoại trưởng Maxim Ryzhenkov đại diện.

Belarus đã gửi đầy đủ các thông báo chính thức cần thiết tới cơ quan lễ tân của Mỹ theo đúng quy trình. Hồ sơ xin visa cũng được nộp từ sớm. “Mặc dù chúng tôi đã hoàn tất mọi thủ tục bắt buộc, phái đoàn của chúng tôi vẫn không được cấp visa” - theo Bộ Ngoại giao Belarus.

“Trong tình huống này, chúng tôi có một câu hỏi hợp lý: họ nói đến hòa bình và sự nhất quán nào khi ban tổ chức thậm chí không thực hiện nổi những thủ tục cơ bản để chúng tôi tham gia? Và chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời mời nguyên thủ Belarus tham dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình. Thế là đủ để thấy rõ” - tuyên bố của bộ này nêu thêm.

Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Ông Trump ra hạn chót cho thỏa thuận hạt nhân Iran

Ông Trump ra hạn chót cho thỏa thuận hạt nhân Iran

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran phải thống nhất một thỏa thuận với Mỹ về chương trình hạt nhân trong vòng 10 đến 15 ngày, nếu không sẽ phải hứng chịu “những điều thực sự tồi tệ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.