Ông Trump hoãn đánh thuế Canada và Mexico, lý do gì?

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn đánh thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Mexico trong vòng 30 ngày. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định hoãn áp mức thuế quan 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico mà ông công bố vào ngày 1-2. Động thái này đến sau khi ông Trump điện đàm với lãnh đạo các nước này, theo tờ Guardian.

Sau hai cuộc điện đàm với ông Trump, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết mức thuế mới sẽ được hoãn lại 30 ngày khi hai nước tiến hành đàm phán một thỏa thuận biên giới.

“Canada đang thực hiện kế hoạch biên giới trị giá 1,3 tỉ USD, đó là củng cố biên giới bằng trực thăng, công nghệ và nhân sự mới, tăng cường phối hợp với các đối tác phía Mỹ cũng như tăng nguồn lực để ngăn chặn dòng chảy của fentanyl. Gần 10.000 nhân viên tuyến đầu đang và sẽ làm việc để bảo vệ biên giới" - ông Trudeau thông báo.

Ông Trump sau đó cũng viết trên mạng xã hội Truth Social rằng là một tổng thống, ông có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tất cả người Mỹ và ông đang làm điều đó.

“Tôi rất hài lòng với kết quả ban đầu này và mức thuế được công bố vào ngày 1-2 sẽ bị tạm dừng trong 30 ngày để xem liệu có thể xây dựng được thỏa thuận kinh tế cuối cùng với Canada hay không. Công bằng cho tất cả mọi người” - ông Trump viết.

Lý do ông Trump hoãn đánh thuế lên hàng nhập khẩu từ Canada, Mexico
Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn đánh thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Mexico trong 30 ngày. Ảnh: GETTY IMAGES

Tương tự, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng thông báo một loạt thỏa thuận với ông Trump sau khi hai nhà lãnh đạo điện đàm, trong đó có việc ông Trump tạm chưa áp mức thuế 25% lên hàng hóa Mexico xuất sang Mỹ trong 1 tháng.

Theo bà Sheinbaum, Mexico đã đồng ý triển khai 10.000 thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia "để ngăn chặn buôn bán ma túy từ Mexico vào Mỹ, đặc biệt là fentanyl". Đổi lại, Mỹ đồng ý nỗ lực ngăn chặn vũ khí công suất lớn tuồn vào Mexico qua đường biên giới.

Ông Trump cũng đã xác nhận thỏa thuận này trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán với Mexico trong thời gian tạm chưa đánh thuế sẽ có sự tham gia của các quan chức cấp cao của Mexico, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.

Hiện hàng hóa Trung Quốc vẫn đang phải chịu mức thuế bổ sung 10% khi nhập khẩu vào Mỹ.

Cũng trong ngày 3-2, ông Trump nói rằng ông có thể sẽ thảo luận về vấn đề thuế quan với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vòng 24 giờ tới. Tuy nhiên, ông Trump nói rằng mức thuế 10% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là một "đòn mở màn".

Hiện Trung Quốc vẫn đang chuẩn bị phản ứng với mức thuế này. Ngày 3-2, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong cho biết Trung Quốc đang nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc ông Trump áp thuế và sẽ xem xét trả đũa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.