Triều Tiên lần đầu lên tiếng chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump

(PLO)- Bộ Ngoại giao Triều Tiên chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vì gọi Bình Nhưỡng là “quốc gia bất hảo”, khẳng định sẽ phản ứng mạnh đối với những lời khiêu khích của Washington.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-2, Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vì gọi Bình Nhưỡng là “quốc gia bất hảo”, khẳng định những phát ngôn của ông Rubio không phục vụ lợi ích của Mỹ, theo hãng thông tấn KCNA.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên đưa ra phát ngôn trên sau khi ông Rubio trả lời phỏng vấn trên chương trình The Megyn Kelly Show ngày 30-1 rằng Washington “đang đối mặt đối mặt với những thách thức từ Trung Quốc, Nga cũng như các quốc gia bất hảo như Iran và Triều Tiên”.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án phát biểu trên của ông Rubio làm hoen ố hình ảnh của một quốc gia có chủ quyền, gọi đó là "hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng".

Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh rằng phát biểu của Ngoại trưởng Rubio khẳng định lại chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên vẫn không thay đổi.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ hành động khiêu khích nào của Mỹ - quốc gia luôn thù địch với Triều Tiên và sẽ tiếp tục thù địch trong tương lai” - theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: GETTY IMAGES
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngoài ra, phía Triều Tiên cũng chỉ trích kế hoạch triển khai lá chắn phòng thủ tên lửa mới của Mỹ, rằng động thái này buộc Bình Nhưỡng phải tăng cường năng lực quân sự.

Tuần trước, Tổng thống Trump ký sắc lệnh yêu cầu phát triển "Vòm sắt Mỹ" – hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh, tên lửa hành trình và các mối đe dọa từ trên không.

Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng công khai chỉ trích chính quyền tân Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 20-1.

Phía Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.