Ông Trump được dự đoán sẽ 'thắng dễ' trong bầu cử 2020

(PLO)- Ông Trump được dự đoán sẽ dễ dàng tái đắc cử nếu tình hình kinh tế được giữ vững, theo mô hình phân tích của tổ chức xếp hạng tín dụng Moody's.

Tổ chức đánh giá tín dụng Moody's vừa công bố mô hình dự báo của mình về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, với kết quả ông Trump sẽ giành được ít nhất 289 trong tổng số 538 phiếu đại cử tri.

Hệ thống dự đoán của Moody's có độ chính xác khá cao, khi từ năm 1980 đến nay chỉ dự đoán sai một lần duy nhất vào năm 2016. Nó được dựa trên tỉ lệ thất nghiệp, thị trường chứng khoán và việc người tiêu dùng cảm thấy thế nào về tình hình tài chính cá nhân.

Trong đó, dự đoán dựa trên cảm nhận của người tiêu dùng cho kết quả lạc quan nhất đối với ông Trump, khi ông sẽ giành được 351 phiếu, bỏ xa đảng Dân chủ với chỉ 187 phiếu.

Mô hình dựa trên tỉ lệ thất nghiệp và thị trường chứng khoán cũng cho kết quả ông này sẽ tái đắc cử, với lần lượt 332 và 289 phiếu, trong khi chỉ cần 270 phiếu là đủ cho đương kim chủ nhân Nhà Trắng thắng cử.

Ông Trump được dự báo sẽ dễ dàng đắc cử tổng thống, theo nghiên cứu của tổ chức đánh giá tín dụng Moody's. Ảnh: AFP

Ông Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng của bộ phận phân tích của Moody's, tin rằng Tổng thống Trump sẽ dễ dàng tái đắc cử nếu kinh tế Mỹ giữ được đà phát triển như hiện nay.

"Đặc biệt, ông Trump sẽ dễ dàng thắng cử nếu những người ủng hộ đảng Dân chủ không đủ nhiệt thành và không đi bỏ phiếu. Tỉ lệ đi bầu sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả ai sẽ trở thành tổng thống", ông Zandi nói thêm.

Dự đoán của Moody's có phần gây ngạc nhiên, trong bối cảnh tỉ lệ ủng hộ ông Trump đang ở mức khá thấp sau bê bối Ukraine và yêu cầu luận tội của Hạ viện Mỹ.

Tỉ lệ ủng hộ ông Trump (màu xanh lá) nằm ở mức 41,7%, trong khi tỉ lệ phản đối là 54%. Nguồn: FIVETHIRTYEIGHT

Theo FiveThirtyEight, trang chuyên tổng hợp số liệu trưng cầu ý kiến về chính trị Mỹ, tỉ lệ ủng hộ của người dân Mỹ đối với ông Trump hiện chỉ đang ở mức 41,7%, trong khi có tới 54% phản đối.

Nhiều chuyên gia dự báo rằng còn quá sớm để đoán ai sẽ "ca khúc khải hoàn" thắng trong cuộc đua đến chiếc ghế cao nhất nước Mỹ năm 2020. Hiện đảng Dân chủ chưa chọn được ứng cử viên cho mình, trong khi đó, liệu kinh tế Mỹ năm 2020 có thể ổn định như năm 2019 hay không vẫn là một câu hỏi lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.