Nhà Trắng tuyên bố ngưng hợp tác điều tra luận tội ông Trump

(PLO)- Nhà Trắng hôm 8-10 tuyên bố sẽ ngưng hợp tác với những gì mà họ gọi là điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump do đảng Dân chủ khởi xướng, theo hãng tin AP.

Hôm 8-10, các luật sư của ông Trump đã gửi một bức thư dài cho các nhà lãnh đạo Hạ viện, thẳng thừng tuyên bố Nhà Trắng từ chối tham gia cuộc điều tra luận tội sau khi xuất hiện đơn tố cáo từ “người thổi còi” về việc Tổng thống Trump tìm kiếm sự ủng hộ chính trị từ Ukraine.

Theo AP, bức thư từ chối tham gia hợp tác điều tra luận tội được gửi đến Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff và các ủy ban khác. Việc này được cho là sẽ tiếp tục khoét sâu mâu thuẫn giữa Tổng thống Trump và Quốc hội Mỹ.

“Chúng tôi thấy rằng cuộc điều tra của các ngài (phe Dân chủ) thiếu nền tảng hiến pháp hợp pháp, thiếu đòi hỏi công bằng hoặc thậm chí là thiếu các biện pháp bảo vệ cơ bản nhất” - luật sư Nhà Trắng Pat Cipollone viết.

Điều này có nghĩa không có nhân chứng bổ sung của chính quyền được phép xuất hiện trước Quốc hội hoặc tuân thủ các văn bản yêu cầu làm chứng, vị quan chức này nói.

Một bức thư từ luật sư Nhà Trắng Pat Cipollone được chụp tại thủ đô Washington. Ảnh: AP

Hãng tin AP nhận định bức thư của Nhà Trắng gửi đến Hạ viện đánh dấu sự khởi đầu của một chiến lược toàn diện mới nhằm chống lại nỗ lực luận tội ông Trump.

Các trợ lý đã nghiên cứu cách tiếp cận sau hai tuần về những vấn đề mà các đồng minh gọi là “phản ứng bơ phờ, mất tập trung” với cuộc điều tra.

Sau khi nhận được thư, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff viết trên Twitter rằng việc từ chối hợp tác với cuộc điều tra cho thấy dấu hiệu rằng “Tổng thống cho rằng mình cao hơn luật pháp. Nhưng theo Hiến pháp thì không được như vậy” - ông khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff nói rằng Ông Trump có dấu hiệu đứng trên luật pháp. Ảnh: AP

Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khẳng định Hạ viện đã đúng khi sử dụng các quy tắc để tiến hành giám sát nhánh hành pháp theo quy định của hiến pháp, bất kể có bầu cử để tiến hành luận tội hay không.

"Ngài Tổng thống, ông không được đứng trên luật pháp” - bà Pelosi nói trong một tuyên bố đưa ra vào tối 8-10 - “Ông sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Cũng trong ngày 8-10, “mâu thuẫn” giữa hai nhánh quyền lực nước Mỹ căng thẳng khi Nhà Trắng ngăn Đại sứ của Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU) Gordon Sondland ra làm chứng trong cuộc họp kín về thỏa thuận giữa ông Trump và Ukraine.  

Luật sư Robert Luskin của ông Sondland nói rằng thân chủ của mình “hoàn toàn thất vọng” về việc ông ấy ra làm chứng, theo AP.

Nhưng theo Chủ tịch Tình báo Hạ viện Schiff thì ông Sondland vẫn chưa cho thấy bằng chứng về hành động cản trở Quốc hội của Nhà Trắng, mà chỉ củng cố thêm việc luận tội ông Trump.

Còn bà Pelosi nói rằng việc cản trở nhân chứng cho lời khai là một sự lạm dụng quyền lực của chính quyền ông Trump.

Nhận định về bức thư trên của Nhà Trắng, GS luật Stephen Vladeck của Đại học Texas nói rằng mặc dù khẳng định lập luận pháp lý rằng ông Trump và các quan chức khác không hợp tác điều tra luận tội nhưng điều này sẽ không thể nhận được sự ủng hộ trước tòa. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.