Ông Biden phản pháo ông Trump, thề đánh bại chủ nhân Nhà Trắng

(PLO)- Ứng cử viên sáng giá của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden hôm 6-10 chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì những nỗ lực "tiêu diệt" gia đình ông, thề sẽ đánh bại đương kim chủ nhân Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

Theo đài Press TV, Tổng thống Trump còn bị ông Biden buộc tội vì đã “lạm dụng quyền lực của tổng thống” khi gọi điện thoại, gây sức ép lên người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy đòi điều tra ông và con trai Hunter Biden xung quanh các giao dịch tài chính của họ.

Cựu phó tổng thống 76 tuổi này còn nói rằng ông Trump đã phá hỏng các cơ quan trong chính quyền Mỹ như Bộ Ngoại giao, đội ngũ Hội đồng An ninh quốc gia, Bộ Tư pháp và Văn phòng phó tổng thống.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một sự kiện ở Las Vegas hôm 2-10. Ảnh: AP

"Đủ rồi" - ông Biden viết trên tờ The Washington Post - "Mỗi ngày, cứ sau vài giờ, nhiều bằng chứng tiết lộ rằng Tổng thống Trump đang lạm dụng quyền lực của mình và hoàn toàn không xứng đáng làm tổng thống. Ông đang sử dụng văn phòng cao nhất ở đất nước này để phát triển lợi ích chính trị cá nhân thay vì lợi ích quốc gia".

Cựu phó tổng thống Mỹ cho biết hành động của ông Trump cho thấy "ông coi chức vụ tổng thống là giấy thông hành miễn phí để làm bất cứ điều gì ông ấy muốn mà không có trách nhiệm".

"Gửi đến ông Trump cùng những người tạo điều kiện cho ông ấy lạm quyền và tất cả nguồn tài trợ đặc biệt để ông ấy chống lại tôi: Xin hãy biết rằng tôi không đi đâu cả" - ông Biden viết - "Các ông sẽ không đánh bại tôi, phá hủy gia đình tôi đâu. Và đến tháng 11-2020, tôi sẽ đánh bại ông, mạnh như đánh một cái trống”.

Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Mỹ Nancy Pelosi, người kêu gọi mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump. Ảnh: AFP

Xung quanh cuộc điện đàm của ông Trump với tổng thống Ukraine hồi tháng 7-2019, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói rằng chủ nhân Nhà Trắng hiện tại đã phản bội lời thề của mình vì tìm kiếm sự giúp đỡ từ nước ngoài để "gây tổn hại" đối thủ bên đảng Dân chủ. Bà tin rằng một cuộc luận tội thành công sẽ làm mất sự ủng hộ đối với đảng Cộng hòa trong năm 2020, theo Press TV.

Trước đó, hôm 1-10, theo một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters và Tổ chức Ipsos cho thấy gần nửa số người Mỹ (45%) tin rằng Tổng thống Trump nên bị luận tội. Các kết quả thăm dò cũng cho thấy có một sự gia tăng ủng hộ luận tội tổng thống của người Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.