Ông Trump đổi tính, thừa nhận ‘rất thích’ Obama

(PLO)- Suốt hàng tháng trời vận động tranh cử, ông Trump đã không ít lần chê trách vị tổng thống da màu của nước Mỹ là một nhà lãnh đạo thất bại. Thế nhưng mới đây, ông lại bất ngờ chia sẻ mình “rất thích” ông Obama.

Trong suốt nhiều tháng trời tranh cử vào Nhà Trắng, các bài diễn thuyết, các cuộc phỏng vấn và cả các đăng tải trên mạng xã hội của ông Donald Trump đa phần chỉ trích các chính sách của Tổng thống Barack Obama.

Ông thường chê trách vị tổng thống da màu của nước Mỹ như một nhà lãnh đạo thất bại và không phù hợp với chiếc ghế quyền lực trong Nhà Trắng. Thế nhưng trả lời phỏng vấn của tờ The New York Times, ông Trump cứ như đã đổi tính khi chia sẻ: “Tôi rất thích ông ấy”.

 Ông Trump có cuộc gặp với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng vào ngày 10-11

“Tôi đã không nghĩ rằng tôi có thể có thiện cảm với ông ấy [Obama]. Có lẽ tôi đã nghĩ rằng mình chắc sẽ không thích ông ấy đâu, nhưng tôi đã sai. Tôi cảm thấy rất thích thú về cuộc gặp của chúng tôi”, ông Trump trả lời phỏng vấn của tờ The New York Times.

Ông Obama đã gặp gỡ ông Trump tại phòng Bầu Dục vào ngày 10-11 vừa qua, hai ngày sau khi cuộc bầu cử tổng thống kết thúc với chiến thắng thuộc về ứng cử viên đảng Cộng hòa. Trả lời tờ The New York Times về cuộc gặp, ông Trump nói: “Tôi đã có một cuộc họp rất tốt với Tổng thống Obama. Tôi đã rất thích ông ấy”.

Thái độ của ông Trump đối với Tổng thống Obama dường như đã thay đổi nhanh chóng sau khi giành được chiến thắng.

“Ông ấy nói những điều rất tốt đẹp về tôi sau cuộc họp. Và tôi cũng nói những điều rất tốt đẹp về ông ấy”, ông Trump trao đổi với tờThe New York Times. Ông cũng cho biết Tổng thống Obama đã nói với ông về “vấn đề lớn nhất” mà nước Mỹ đang phải đối mặt, tuy nhiên ông Trump không tiết lộ đó cụ thể là vấn đề gì.

Ngày 22-11, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cũng thông báo ông Obama và ông Trump đã tiếp tục nói chuyện với nhau kể từ sau cuộc gặp gỡ. Theo Earnest, ông Obama tiểp tục cam kết một giai đoạn chuyển giao quyền lực êm thấm, tuy nhiên người phát ngôn viên không đưa ra thêm thông tin chi tiết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.