Ông Trump đòi các nước NATO tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng

(PLO)-Ông Trump yêu cầu các đồng minh NATO đóng góp 4% GDP cho chi tiêu quốc phòng và quân sự, gấp đôi mức hiện tại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra sự xáo trộn ngay tại buổi khai mạc hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 11-7 tại Brussels (Bỉ) sau khi đưa ra một yêu cầu bất ngờ, theo The Guardian.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết tại hội nghị NATO, Tổng thống Trump đã đề nghị các nước thành viên của khối liên minh quân sự tăng chi tiêu quốc phòng từ mức 2% lên 4%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chào đón khi tới trụ sở của khối ở Bỉ ngày 11-7. Ảnh: NY Times

“Tổng thống Trump muốn chứng kiến các đồng minh san sẻ bớt gánh nặng với Mỹ và đáp ứng tối thiểu những cam kết mà họ đã tuyên bố”-bà Sanders nói.

Bà Sanders khẳng định ông Trump đã nêu vấn đề này tại thượng đỉnh NATO năm ngoái. Tuy nhiên, các quan chức của các nước khác nói đề xuất của ông Trump thật bất ngờ.

Trong phiên họp kín, ông Trump cũng đã nêu ra 5 nước thành viên đã đáp ứng chi tiêu quốc phòng hiện tại 2% và 23 thành viên khác không đáp ứng.

Theo số liệu mới được công bố của NATO, các nước đáp ứng hoặc vượt mục tiêu 2% đó là Mỹ (3,6%), Hy Lạp (2,2%), Estonia (2,14%), Anh (2,1%) và Ba Lan (2%). Pháp chi  ra 1,8% và Đức là 1,2%.

Phản ứng trước đề nghị của ông Trump, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng mục tiêu chính ở thời điểm hiện tại nên là tất cả các thành viên trong khối cùng cắt 2% GDP cho hoạt động quốc phòng. “Tôi nghĩ ban đầu chúng ta nên tập trung vào con số 2% trước. Điều tốt là chúng ta đang tới gần mục tiêu đó”- ông Stoltenberg nhận định.

Sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO tại Bỉ, Tổng thống Trump đã bay sang Anh. Tiếp đó, ông dự kiến sẽ gặp thượng đỉnh người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Phần Lan vào ngày 16-7 tới, động thái có thể khiến các đồng minh của Washington quan ngại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.