Ông Trump dọa ‘hủy diệt toàn bộ’ Triều Tiên

(PLO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington có lẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài “hủy diệt toàn bộ” Triều Tiên.

Theo Independent ngày 19-9, bắt đầu bài phát biểu ngay sau khi đến trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York, ông Trump liền nói rằng thế giới đang đối mặt với các đe dọa từ các quốc gia lừa đảo và những kẻ khủng bố cùng những kẻ cực đoan. Các chính phủ lừa đảo không chỉ ủng hộ quân khủng bố mà còn đe dọa các quốc gia khác bằng vũ khí hủy diệt khủng khiếp nhất cho nhân loại, ông Trump nói nhắc tới vũ khí hạt nhân.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong đó các nhà ngoại giao Triều Tiên ngồi hàng ghế đầu cách ông vài mét, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ không còn lựa chọn nào ngoài hủy diệt toàn bộ Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không dừng phát triển chương trình vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu phát biểu trước phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ảnh: AP

“Nếu buộc phải tự vệ và bảo vệ đồng minh, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài hủy diệt toàn bộ Triều Tiên. Nhưng hy vọng điều này sẽ không cần thiết” – ông Trump khẳng định, gọi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “người tên lửa”.

Nhắc tới ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Triều Tiên dường như đã quyết tâm chọn con đường tự hủy diệt. “Người đàn ông tên lửa này đang trong một sứ mệnh tự giết chết ông ấy và cả chính phủ của ông ấy” – ông Trump nhấn mạnh.

Theo USA Today, Tổng thống Trump đã kêu gọi các phái đoàn tại Liên Hiệp Quốc gia tăng hơn nữa sức ép lên ông Kim Jong-un. “Nếu đông đảo người liêm chính mà không đương đầu với một vài kẻ xấu, thì gian tà sẽ giành phần thắng” – ông Trump nhấn mạnh.

Trong phiên họp tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, phái đoàn Triều Tiên đã bốc thăm ngồi hàng ghế đầu tiên cách không xa bục phát biểu của ông Trump.

Trong suốt 8 tháng nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đã leo thang đáng kể. Ông Trump hồi tháng trước đe dọa trút “lửa và cơn thịnh nộ” lên Triều Tiên nếu nước này không chấm dứt việc đe dọa Mỹ. Tuy nhiên, lời đe dọa của ông đã bị Bình Nhưỡng phớt lờ khi hôm 3-9 Triều Tiên cho thử hạt nhân lần 6 và tiếp đó phóng tên lửa bay qua vùng trời Nhật Bản hôm 15-9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.