Mỹ không cần Hàn Quốc đồng ý vẫn có thể đánh Triều Tiên

(PLO) – Các vị lãnh đạo trước đây của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc khẳng định rằng Washington không cần sự đồng ý của Seoul vẫn có thể tấn công Triều Tiên bằng “các khí tài ở nước ngoài của họ”.

Theo tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) ngày 24-8, ông Burwell Bell – Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc trong thời gian từ năm 2006-2008 nói rằng: “Theo luật pháp quốc tế, Mỹ sẽ không cần sự đồng ý hay hợp tác của Hàn Quốc vẫn có thể tấn công Triều Tiên bằng khí tài quân sự ở nước ngoài của họ”.

Ông nói tiếp: “Những vũ khí này có thể được kích hoạt từ lục địa Mỹ, Hawaii, Alaska, đảo Guam và các vùng biển khơi gần Triều Tiên”. Theo ông, các đối tác đồng minh khác như Nhật Bản, Úc, … có thể tham gia các chiến dịch tác chiến mà không cần sự đồng ý từ Seoul miễn sao họ vẫn còn ở ngoài khơi.

Tướng Burwell Bell – Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc trong thời gian từ năm 2006-2008. Ảnh: Chosun Ilbo

Tư lệnh Lực lượng Mỹ từ năm 2011-2013, ông James Thurman, cũng cùng nhận định. Ông nói: “Mọi quốc gia có chủ quyền đều có quyền phòng vệ, có quyền tự bảo vệ nước mình. Nếu Triều Tiên nã đạn vào đảo Yeonpyeong, người Hàn Quốc có quyền bắn trả và tự vệ thì cũng giống như việc nếu có một tên lửa phóng tới đảo Guam, Mỹ cũng có quyền bảo vệ lãnh thổ nước mình”.

Trong khi đó, chuyên gia David Maxwell làm việc tại Trung tâm nghiên cứu an ninh thuộc ĐH Georgetown (Mỹ) nêu ý kiến không có điều khoản nào trong Hiến pháp Mỹ quy định Washington cần có sự đồng ý của một đồng minh mới có thể đưa ra hành động cần thiết để phòng vệ.

“Bất kỳ quốc gia nào cũng đều có quyền hành động để bảo vệ an ninh nước mình. Nếu Mỹ tin rằng Triều Tiên sắp phát động một cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Mỹ và quyết tâm hành động để bảo vệ nước Mỹ cùng nhân dân thì Mỹ có thể và sẽ hành động mà không cần sự tham vấn hay nếu Hàn Quốc có không đồng tình” – ông nhấn mạnh.

Chosun Ilbo cho biết ý kiến trên từ các cựu Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc và chuyên gia mâu thuẫn với tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trước đó.

Phát biểu nhân kỷ niệm Ngày giải phóng hôm 15-8, ông Moon tuyên bố: “Nếu không có sự đồng ý của Hàn Quốc, ông một quốc gia nào có thể đưa ra hành động quân sự”. Ông nói thêm chính quyền Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ để giải quyết vấn đề an ninh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.