Ông Trump đe dọa 'giai đoạn 2' trừng phạt Triều Tiên

(PLO)- Bộ Tài chính Mỹ công bố gói trừng phạt “lớn nhất trước nay” nhắm vào ngành vận tải biển của Triều Tiên.

Nếu trừng phạt không mang lại hiệu quả như mong muốn, Mỹ sẽ chuyển sang “giai đoạn 2” với Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo. Phát ngôn này được Tổng thống Trump đưa ra trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Úc Malcom Turnbull tại Nhà Trắng ngày 23-2.

“Nếu các lệnh trừng phạt không hiệu quả, chúng tôi sẽ phải chuyển sang giai đoạn 2, và giai đoạn 2 có thể sẽ là một điều hết sức gai góc, có thể sẽ rất, rất bất hạnh với thế giới”.

Tổng thống Trump không nói cụ thể chính xác “giai đoạn 2” là gì, đồng thời cũng dè dặt rằng ông không nghĩ mình “sẽ chính xác dùng đến con bài này”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) họp báo chung với Thủ tướng Úc Malcom Turnbull tại Nhà Trắng ngày 23-2. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) họp báo chung với Thủ tướng Úc Malcom Turnbull tại Nhà Trắng ngày 23-2. Ảnh: AP

Tháng 8-2017, ông Trump từng đe dọa sẽ đánh Triều Tiên với “hỏa lực và thịnh nộ thế giới chưa từng thấy” dù chính phủ Trump vẫn thường xuyên khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Mỹ công bố gói trừng phạt “lớn nhất trước nay”

Trước đó cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ thông báo một gói trừng phạt “lớn nhất trước nay” với Triều Tiên.

Gói trừng phạt này nhắm đến một cá nhân Đài Loan, 27 công ty vận tải Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Đài Loan, Singapore và 28 tàu Triều Tiên, Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, Hong Kong, quần đảo Marshall, Tanzania, Panama, Comoros.

Mỹ cũng phong tỏa tài sản của các công ty và cá nhân này ở Mỹ, cấm công dân Mỹ giao dịch với các công ty, cá nhân này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết không loại trừ khả năng Mỹ sẽ dừng và thanh tra các tàu Triều Tiên.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thông báo gói trừng phạt Triều Tiên tại Nhà Trắng ngày 23-2. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thông báo gói trừng phạt Triều Tiên tại Nhà Trắng ngày 23-2. Ảnh: REUTERS

Bộ Tài chính Mỹ cũng đề xuất một danh sách các tổ chức, công ty cần đưa vào danh sách đen trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhằm “ngăn chặn hoạt động buôn lậu bằng đường biển để bán than và thu dầu”.

Mỹ quyết siết vận tải biển Triều Tiên

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Triều Tiên được biết đến đã sử dụng công nghiệp vận tải biển của mình để lách trừng phạt, kiếm tiền cung cấp cho phí phát triển các chương trình tên lửa - hạt nhân. Tháng trước, ba nguồn tin tình báo Tây Âu nói với Reuters rằng phát hiện tàu Triều Tiên chở than sang Nga vào năm 2017, sau đó lại chuyển sang Hàn Quốc và Nhật, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Ảnh một tàu Triều Tiên mang cờ Panama được Bộ Tài chính Mỹ công bố để thuyết minh việc trấn áp Triều Tiên vi phạm trừng phạt. Ảnh: US DOT

Ảnh một tàu Triều Tiên mang cờ Panama được Bộ Tài chính Mỹ công bố để thuyết minh việc trấn áp Triều Tiên vi phạm trừng phạt. Ảnh: US DOT

Theo ông Mnuchin, con số các bước đi trừng phạt mà Mỹ đã áp lên Triều Tiên từ năm 2005 đến nay là 450, trong đó khoảng một nửa ban hành trong năm 2017, năm phát triển nhanh của tên lửa - hạt nhân Triều Tiên. Trong năm này Triều Tiên thực hiện hàng chục vụ thử tên lửa, trong đó có ba vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, cộng thêm một vụ thử hạt nhân lớn nhất trước nay. Theo các chuyên gia, Triều Tiên có thể chỉ còn vài tháng nữa là hoàn tất phát triển tên lửa mang đầu đạn hạt nhân bắn tới Mỹ.

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ vẫn rất cao trong bối cảnh chương trình vũ khí Triều Tiên đang tiến triển rất nhanh. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói Mỹ sẽ rời bỏ chính sách dùng “cây gậy lớn” với Triều Tiên.

“Chiến dịch tăng áp lực đã có hiệu quả với Triều Tiên” - theo lời Ngoại trưởng Tillerson.

Trong khi đó, quan hệ giữa Mỹ với Hàn Quốc vẫn tốt đẹp bất kể sự ấm lên gần đây trong quan hệ liên Triều. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định sẽ vẫn xúc tiến các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ theo kế hoạch.

Theo Reuters, gói trừng phạt mạnh của Mỹ có thể sẽ hủy hoại không khí hòa giải mới được thiết lập giữa hai miền Triều Tiên. Cả Hàn Quốc và Triều Tiên đang nỗ lực tạo điều kiện để một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.