Ông Trump đề cử chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử Trung tướng Francis L. Donovan làm người đứng đầu tiếp theo của Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (Southcom), một tuần sau khi Đô đốc Alvin Holsey chính thức nghỉ hưu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử Trung tướng Francis L. Donovan làm người đứng đầu tiếp theo của Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (Southcom), một tuần sau khi Đô đốc Alvin Holsey chính thức nghỉ hưu sớm hơn kế hoạch 2 năm, theo tờ The Hill.

Ông Holsey - người có hơn ba thập niên phục vụ trong Hải quân và từ tháng 11-2024 giữ chức Tư lệnh Southcom, cơ quan phụ trách hoạt động quân sự của Mỹ tại Mỹ Latinh và vùng Caribe - đã nghỉ hưu vào ngày 12-12, sau khi được cho là do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth yêu cầu từ chức.

Ông Trump đề cử chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ
Trung tướng Francis L. Donovan - người vừa được đề cử làm Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (Southcom). Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Ông Donovan, người có kinh nghiệm với tư cách sĩ quan bộ binh, trinh sát và tác chiến đặc biệt, hiện là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt của Mỹ (SOCOM).

Việc đề cử ông Donovan diễn ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump tiếp tục phá hủy các tàu bị tình nghi buôn bán ma túy tại cả vùng Caribe và phía đông Thái Bình Dương.

Quân đội Mỹ đã tiến hành ít nhất 25 đợt tấn công tại Caribe và phía đông Thái Bình Dương, tiêu diệt 104 “phần tử khủng bố ma túy” trong khuôn khổ một chiến dịch quân sự bắt đầu từ đầu tháng 9.

Song song đó, chính quyền đã thiết lập một sự hiện diện quân sự quy mô lớn tại khu vực Southcom, triển khai khoảng 15.000 quân nhân Mỹ, ít nhất 11 tàu chiến, một tàu ngầm, tiêm kích F-35 và nhiều phương tiện khác, với lập luận rằng lực lượng này được bố trí để trấn áp buôn bán ma túy trong khu vực Southcom và bảo vệ nước Mỹ.

Đề cử của ông Donovan sẽ cần được Thượng viện phê chuẩn. Trung tướng Donovan, người đảm nhiệm chức Phó Tư lệnh SOCOM từ tháng 9-2022, từng phục vụ trong các nhiệm vụ viễn chinh, tác chiến và ứng phó tình huống khẩn cấp trên bộ, trên biển và từ ngoài khơi. Ông đã chỉ huy nhiều đơn vị khác nhau trong Thủy quân lục chiến Mỹ.

Ông Donovan có bằng cử nhân địa lý của ĐH Towson, bằng thạc sĩ nghiên cứu chiến lược của Trường Chiến tranh Lục quân Mỹ và bằng thạc sĩ nghiên cứu quân sự của Trường Chỉ huy và Tham mưu Thủy quân lục chiến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.