Ông Trump đề cập chuyện 'lấy dầu Iran', để ngỏ khả năng kiểm soát đảo Kharg

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập chuyện “lấy dầu Iran”, để ngỏ khả năng tấn công kiểm soát đảo Kharg, song cho biết đàm phán vẫn tiến triển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times ngày 29-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông muốn "lấy dầu ở Iran" và có thể sẽ kiểm soát trung tâm xuất khẩu dầu mỏ trên đảo Kharg, trong bối cảnh Washington đang điều động hàng ngàn binh sĩ đến Trung Đông.

"Lựa chọn ưu tiên của tôi sẽ là lấy dầu” - ông Trump nói.

Một động thái như vậy rất có khả năng sẽ kéo theo việc Mỹ phải giành quyền kiểm soát đảo Kharg, nơi trung chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Iran, theo Financial Times.

“Có thể chúng tôi sẽ kiểm soát đảo Kharg, có thể không. Chúng tôi có rất nhiều lựa chọn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải hiện diện ở đó [trên đảo Kharg] một thời gian” - ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn.

Ông Trump tuyên bố muốn 'lấy dầu Iran', dọa chiếm đảo Kharg.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Khi được hỏi về hệ thống phòng thủ của Iran trên đảo Kharg, ông Trump nói: “Tôi không nghĩ họ có bất kỳ sự phòng thủ nào. Chúng tôi có thể chiếm lấy nó rất dễ dàng”.

Theo Financial Times, ông Trump đã tăng cường lực lượng Mỹ trong khu vực, khi Lầu Năm Góc ra lệnh triển khai 10.000 binh sĩ được huấn luyện cho các nhiệm vụ kiểm soát và duy trì hiện diện trên thực địa.

Khoảng 3.500 binh sĩ đã đến khu vực hôm 28-3, trong đó có khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ. Thêm 2.200 lính thủy đánh bộ khác đang trên đường, trong khi hàng nghìn binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82 cũng đang được điều động tới khu vực.

Tuy nhiên, dù đề cập khả năng chiếm giữ các cơ sở sản xuất dầu của Iran, ông Trump nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran thông qua các "đặc phái viên" Pakistan đang tiến triển tốt đẹp.

Khi được hỏi liệu một thỏa thuận ngừng bắn có thể đạt được trong những ngày tới để mở lại eo biển Hormuz hay không, ông Trump từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

“Chúng tôi còn khoảng 3.000 mục tiêu - chúng tôi đã ném bom 13.000 mục tiêu - và còn vài ngàn mục tiêu nữa” - ông Trump nói, song thêm rằng “một thỏa thuận có thể đạt được khá nhanh chóng”.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ cho biết Iran đã cho phép 10 tàu chở dầu cắm cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz như một "món quà lớn" dành cho Nhà Trắng. Chia sẻ với Financial Times, ông tiết lộ số lượng tàu chở dầu hiện đã tăng gấp đôi lên 20 chiếc.

“Họ đã cho chúng tôi 10 [chiếc]. Bây giờ họ cho 20, và 20 chiếc này đã khởi hành, chúng đang đi ngay giữa eo biển” - ông Trump nói.

Ông Trump cho biết thêm rằng ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran và là một trong những nhà lãnh đạo thời chiến hàng đầu của Cộng hòa Hồi giáo, đã phê chuẩn cho các tàu chở dầu bổ sung nói trên.

Tổng thống Mỹ cũng nói rằng Iran đã trải qua "sự thay đổi chính quyền" sau khi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao khác thiệt mạng ở giai đoạn đầu của cuộc chiến và trong các cuộc không kích sau đó.

“Những người mà chúng tôi đang làm việc cùng là một nhóm người hoàn toàn khác... [Họ] rất chuyên nghiệp” - ông Trump nhận định.

Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.