Ông Trump: Đã sẵn sàng đánh thuế lên 267 tỉ đô hàng Trung Quốc

(PLO)- Quyết định tùy vào kết quả cuộc gặp Trump-Tập cuối tháng này bên lề hội nghị G20 ở Argentina.

Khả năng lớn Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thực hiện đe dọa đánh thuế lên toàn bộ hàng Trung Quốc nhập khẩu.

Trong bài trả lời phỏng vấn Wall Street Journal ngày 26-11, ông Trump nói sẽ áp gói thuế quan cuối cùng đánh lên 267 tỉ đô hàng Trung Quốc nếu không thỏa thuận được với Chủ tịch Tập Cận Bình khi hai ông gặp nhau bên lề hội nghị G20 ở Argentina cuối tháng này. Tỉ lệ đánh thuế có thể là 10% hoặc 25%, theo ông Trump.

“Thỏa thuận duy nhất là Trung Quốc phải mở cửa đón sự cạnh tranh từ Mỹ” - ông Trump khẳng định với Wall Street Journal. Chính phủ Trump luôn phàn nàn hiện trạng ăn cắp tài sản trí tuệ ở Trung Quốc cũng như việc nước này có các chính sách thương mại không công bằng, tạo rào cản với các công ty Mỹ.

Diễn biến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tùy vào kết quả cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) cuối tháng này bên lề hội nghị G20 ở Argentina. Ảnh: SCMP

Diễn biến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tùy vào kết quả cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) cuối tháng này bên lề hội nghị G20 ở Argentina. Ảnh: SCMP

Theo lời ông Trump, Mỹ sẽ không kiềm chế áp thuế nhập khẩu theo yêu cầu của Trung Quốc. Nói với Wall Street Journal ông Trump có lời khuyên với các công ty Mỹ nên hạn chế thiệt hại từ xung đột thương mại bằng cách xây nhà máy ở Mỹ, sản xuất hàng hóa từ trong nước.

Nhận định về lời ông Trump, ông Tao Dong - Phó Chủ tịch ngân hàng Credit Suisse ở Hong Kong cho đây “chủ yếu là chiến thuật thương lượng”, rằng “đẩy áp lực cao lên phía còn lại dường như là kiểu làm quen thuộc của chính phủ Trump”.

Theo Wall Street Journal, nhiều quan chức Trung Quốc chỉ hy vọng cuộc gặp Trump-Tập sắp tới sẽ giúp thuyết phục Mỹ ngưng việc tăng thuế.

Kể từ khi cuộc chiến thương mại hai nước nổ ra, từ tháng 7 đến nay, Mỹ đã hai lần áp thuế lên tổng cộng 250 tỉ đô hàng Trung Quốc nhập khẩu. Trong đó 50 tỉ đô chịu mức thuế 25%, 200 tỉ đô chịu mức 10% và sẽ tăng lên 25% vào đầu năm 2019. Nếu khoản đánh thuế 267 tỉ đô được áp dụng xem như Mỹ đã đánh thuế lên toàn bộ hàng Trung Quốc nhập khẩu.

Phần mình, Trung Quốc cũng đã trả đũa bằng cách đánh thuế lên 110 tỉ đô hàng Mỹ nhập khẩu, trong đó 50 tỉ đô chịu thuế 25%, 60 tỉ đô chịu thuế 10%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.