Thứ trưởng Vương Thụ Văn: Mỹ 'kề dao vào cổ' Trung Quốc!

(PLO)- Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn nói lúc này không thể đàm phán với Mỹ khi Mỹ “kề dao vào cổ” Trung Quốc.

Rất khó để xúc tiến đối thoại thương mại với Mỹ một khi Mỹ đang “kề dao vào cổ Trung Quốc”, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn tuyên bố ngày 25-9, theo Channel News Asia.

“Mỹ thực hiện một biện pháp hạn chế thương mại khổng lồ như thế thì làm sao đàm phán có thể tiến hành? Đó không phải là một sự thương lượng công bằng” - ông Vương nói trong cuộc họp báo ngày 25-9 tại Bắc Kinh, cho rằng Mỹ đã từ bỏ sự biết điều qua lại trong thương mại với Trung Quốc.

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn nói không thể đàm phán với Mỹ. Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn nói không thể đàm phán với Mỹ. Ảnh: REUTERS

Ông Vương Thụ Văn lên tiếng một ngày sau khi hai nước cùng lúc có vòng đánh thuế mạnh nhất vào hàng hóa lẫn nhau.

Ngày 24-9, Mỹ thực hiện đánh thuế lên 10% lên 200 tỉ USD hàng Trung Quốc và dự tính sẽ tăng mức thuế lên 25% vào cuối năm nay. Tổng cộng sau các đợt áp dụng, đến nay Mỹ đã đánh thuế lên 250 tỉ USD hàng Trung Quốc, khoảng một nửa giá trị hàng hóa nhập từ Trung Quốc mỗi năm.

Mỹ vẫn đang treo lơ lửng đe dọa sẽ thực hiện tiếp vòng đánh thuế lên 267 tỉ USD hàng Trung Quốc nữa nếu nước này vẫn tìm cách trả đũa. Nếu Mỹ thực hiện luôn đe dọa này thì xem như Mỹ đã đánh thuế hết giá trị hàng nhập từ Trung Quốc.

Trung Quốc trong ngày 24-9 cũng đáp trả bằng cách đánh thuế 5%-10% lên 60 tỉ USD hàng Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ không đàm phán nếu Mỹ tiếp tục đe dọa. Qua ba đợt, Trung Quốc đã đánh thuế lên tổng cộng 110 tỉ USD hàng Mỹ.

Ngày 25-9, ông Vương Thụ Văn nói tương lai đàm phán tùy thuộc vào thiện chí của Mỹ, cho biết ông vẫn hy vọng cuộc chiến thương mại sẽ có cách giải quyết, nếu hai bên đủ chân thành với nhau.

Gặp gỡ các nhà kinh doanh tại New York (Mỹ) ngày 24-9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói đàm phán không thể diễn ra trong bối cảnh có nhiều “đe dọa và áp lực”.

Sách trắng do Hội đồng Nhà nước Trung Quốc công bố ngày 24-9 cáo buộc Mỹ thực hiện chính sách “thương mại bắt nạt”, rằng Mỹ đe dọa các nước khác để các nước thuận theo ý mình.

Các vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung trong những tháng qua không mang lại kết quả nào khả dĩ. Đầu tháng 9 Mỹ có nói mời Trung Quốc nối lại đàm phán, tuy nhiên tương lai vòng đàm phán này chưa biết sẽ thế nào khi tuần trước Trung Quốc quyết định không gửi phái đoàn sang Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.