Ông Trump công kích ông Kim Jong-un vụ thử tên lửa

(PLO)- Ngày 4-7, đúng ngày Quốc khánh Mỹ, Triều Tiên đã cho phóng tên lửa đạn đạo hướng ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Trump đã lập tức đăng đàn chỉ trích.

Hãng tin CNN cho biết “vật thể bay” phóng từ tỉnh Bắc Pyong nhiều khả năng là một tên lửa đạn đạo, tuy nhiên chưa rõ chủng loại. Quân đội Hàn Quốc khẳng định tên lửa bay khoảng 930 km.

Có thể tên lửa đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản sau khi bay khoảng 40 phút, ông Takahiro Hirano - đại diện của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập tức lên mạng xã hội Twitter đăng đàn chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên rơi đúng vào dịp Quốc khánh Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên Twitter công kích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: GETTY

“Triều Tiên vừa mới phóng thêm một quả tên lửa. Ông ta (ý chỉ nhà lãnh đạo Kim Jong-un) không có việc gì tốt đẹp hơn trong đời để làm hay sao? Khó tin nổi Hàn Quốc và Nhật Bản có thể chịu đựng thêm nữa. Có lẽ Trung Quốc cần phải có động thái thật nặng nhắm vào Triều Tiên và chấm dứt những vụ việc ngớ ngẩn này một lần và mãi mãi” - tổng thống Mỹ viết trên tài khoản Twitter.

Vụ thử tên lửa của Triều Tiên diễn ra cũng chỉ hai ngày sau khi ông Trump có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Cũng trong ngày 2-7, tổng thống Mỹ đã có các cuộc điện đàm liên tiếp với hai nhà lãnh đạo Đông Bắc Á là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về vấn đề Triều Tiên. Trước đó vào ngày 30-6, ông Trump cũng đã đưa ra tuyên bố sự kiên nhẫn của Mỹ đối với Triều Tiên đã hết.

Thủ tướng Nhật Bản cũng đã đưa ra phát biểu chỉ trích vụ phóng tên lửa ngày 4-7 của Triều Tiên. Ông Abe cáo buộc đây là động thái “bất chấp các cảnh báo liên tiếp từ cộng đồng quốc tế”. Ông đồng thời nhận định “vụ phóng tên lửa lần này cho thấy các mối đe dọa đã tăng cao”.

Trong khi đó, Tổng Thư ký nội các Nhật Bản Yoshihide Suga chỉ trích vụ việc “gây rối cực kỳ” và rõ ràng đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, khẳng định Tokyo sẽ không “bỏ qua cho các hành động khiêu khích của Triều Tiên”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.