Ông Obama nhận xét bất ngờ về ông Kim Jong-un

(PLO)- “Kim Jong-un là một người đàn ông trẻ tuổi mà chỉ biết quan tâm tới việc duy trì quyền lực” - đó là nhận xét của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama về nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Tại diễn đàn lãnh đạo châu Á lần thứ 8 ở Seoul được tổ chức bởi tập đoàn truyền thông Chosun Ilbo (Hàn Quốc) ngày 3-7, bên cạnh các vấn đề như thỏa thuận khí hậu Paris, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói về vấn đề Triều Tiên.

Trước hết, ông Obama nhận định: “Trung Quốc là quốc gia duy nhất mà Triều Tiên có thể dựa dẫm trong một phạm vi nào đó”. Theo The Hill, vị cựu tổng thống Mỹ nói rằng giới tinh hoa Triều Tiên phải phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc để có thể tiếp cận nguồn ngoại tệ cũng như các hàng hóa thiết yếu mà vốn quan trọng với nước này.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có cuộc gặp bên lề diễn đàn lãnh đạo châu Á lần thứ 8 hôm 3-7. Ảng: EPA

Tuy nhiên, nói về quan hệ Trung-Triều, ông Obama nhận định: “Bình Nhưỡng không phải lúc nào cũng nghe theo Bắc Kinh”. Cựu tổng thống Mỹ cho rằng không như cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, ông Kim Jong-un có cách tiếp cận ngoại giao gây căng thẳng chưa từng có và nhiều động thái khiến Trung Quốc phải kinh ngạc.

“Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, người mà chỉ quan tâm đến việc duy trì quyền lực và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để duy trì được quyền lực đó. Trật tự quốc tế phụ thuộc vào việc thực thi các quy tắc và tiêu chuẩn rõ ràng. Nếu Triều Tiên lựa chọn đứng ngoài những tiêu chuẩn cơ bản đó, họ sẽ phải chịu hậu quả. Chúng ta phải nhấn mạnh rằng tương lai phụ thuộc vào những ai muốn xây dựng chứ không phải vào những người muốn phá hủy” - cựu Tổng thống Mỹ Obama nhận xét về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và lập trường hiện nay của Bình Nhưỡng.

Nhận định của ông Obama được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố “sự kiên nhẫn của Mỹ đối với Triều Tiên đã hết”. Ông Trump kêu gọi quốc tế cần thực hiện các nỗ lực thẳng tay hơn để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. “Cùng nhau, chúng ta đang đối mặt mối đe dọa từ một chính quyền Triều Tiên thích coi thường và tàn bạo. Chúng ta cần đưa ra phản ứng kiên quyết trước chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này” - ông Trump nói trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng hồi tuần trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.