Ông Trump có 'kế hoạch B' đối với Trung Quốc

(PLO)-Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ áp dụng thuế bổ sung đối với hàng hóa từ Trung Quốc nếu cuộc trao đổi thương mại với ông Tập Cận Bình tại hội nghị G20 không đạt kết quả tốt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước ông sẽ áp dụng thuế bổ sung đối với hàng hóa từ Trung Quốc nếu cuộc trao đổi thương mại với ông Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) không đạt được kết quả tốt, hãng Bloomberg đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: CNBC.

“Kế hoạch B của tôi đối với Trung Quốc là sẽ thu về hàng tỉ và hàng tỉ USD mỗi tháng và chúng tôi sẽ hạn chế làm ăn với họ”, ông Trump cho biết hôm 26-6 trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business Network. Nhà Trắng thông báo cuộc gặp với ông Tập sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ 30 sáng ngày 29-6 tại Osaka, Nhật Bản.

Tổng thống Trump trước đây đã nói rằng ông có thể quyết định tăng thuế đối với 300 tỉ USD hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc nếu ông ấy không thích những gì nghe được từ ông Tập tại hội nghị thượng đỉnh cuối tuần này ở Osaka. Chứng khoán châu Á tăng mạnh vào ngày 27-6 trước thềm cuộc họp này.

Tuyên bố mới nhất của tổng thống gây nghi ngờ đối với lời Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã nói trước đó trên CNBC rằng ông cảm thấy “hy vọng” về các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

“Kế hoạch B của tôi, hoặc có thể nó sẽ trở thành kế hoạch A, là nếu chúng tôi không đạt được thỏa thuận, tôi sẽ tiếp tục đánh thuế. Có thể thuế không ở mức 25%, nhưng có thể là 10%”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 27-6.

Tổng thống Trump nói ông có cảm tình với Trung Quốc và ông Tập nhưng cũng nói thêm: “Họ đã lợi dụng Mỹ quá lâu”.

Các cuộc đàm phán giữa hai các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến thương mại của họ. Cuộc chiến này đã diễn ra trong hơn một năm và cả hai bên đều sẽ có nhiều mất mát nếu cuộc chiến leo thang.

Không có thỏa thuận thương mại nào được mong đợi từ cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết hôm 25-6. Mục tiêu của cuộc gặp này là tạo điều kiện để hai bên đàm phán hiệp định thương mại, sau khi các bên không đạt được thỏa thuận vào tháng trước. Đó là khi ông Trump quyết định tăng thuế đối với 200 tỉ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc và đe dọa sẽ đánh thuế hàng hóa trị giá 300 tỉ USD còn lại với mức thuế lên tới 25%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.