Áp thuế Trung Quốc sẽ khiến dân Mỹ tốn thêm 18 tỉ USD

(PLO)- Hiệp hội thương mại bán lẻ lớn nhất thế giới đã kêu gọi chính phủ Mỹ không áp dụng thuế quan bổ sung đối với Trung Quốc vì nó sẽ khiến người Mỹ phải trả thêm 18 tỉ USD mỗi năm cho các sản phẩm khác nhau.

Hiệp hội thương mại bán lẻ lớn nhất thế giới đã kêu gọi chính phủ Mỹ không áp dụng thuế quan bổ sung đối với Trung Quốc vì nó sẽ khiến người Mỹ phải trả thêm 18 tỉ USD mỗi năm cho các sản phẩm khác nhau, từ giày dép đến đồ nội thất, hãng thông tấn RT đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đe dọa sẽ áp các loại thuế lên tới 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 300 tỉ USD của Trung Quốc. Lượng hàng này sẽ bao gồm các sản phẩm hàng ngày được mua bởi “tất cả các hộ gia đình Mỹ”, Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF) cho biết.

Người dân Mỹ mua sắm ở một trung tâm thương mại. Ảnh: Reuters

Nghiên cứu mới của Liên đoàn được công bố tuần trước cho thấy quy mô của vấn đề này. Thuế quan sẽ khiến chi phí may mặc tăng thêm 4,4 tỉ USD, giày dép tăng thêm 2,5 tỉ USD, đồ chơi tăng thêm 3,7 tỉ USD cho và thêm 1,6 tỉ USD cho các thiết bị gia dụng mỗi năm, và tất cả chi phí này sẽ do người tiêu dùng Mỹ chi trả.

Khoản thuế này đi kèm với các tính toán ảm đạm trước đây của NRF rằng thuế quan 25% đối với đồ nội thất và hàng hóa du lịch sẽ tiêu tốn của người tiêu dùng Mỹ gần 6 tỉ USD hàng năm. Do đó, tổng chi phí tăng thêm có thể lên tới 18,2 tỉ USD.

Phó chủ tịch quan hệ chính phủ của NRF, ông David French cho biết: “Hầu hết các sản phẩm tiêu dùng trong danh sách này có rất ít nguồn cung thay thế". Ông nói thêm rằng tất cả các công ty không thể nào chuyển sang nguồn cung từ các nước khác cùng một lúc. Do đó, các nhà bán lẻ phải “để khách hàng chịu phần chi phí đội lên” trong khi giao dịch với các nhà cung cấp từ Trung Quốc.

Hiệp hội Công nghiệp Thời trang Mỹ (USFIA) cũng cho rằng hiện tại không có nhà cung cấp nào khả thi khác ngoài các nhà cung cấp Trung Quốc. Tổ chức này ước tính rằng các khoản thuế bổ sung chắc chắn sẽ làm tăng giá bán lẻ đối với quần áo và hàng dệt gia dụng, khiến người tiêu dùng Mỹ phải trả 4,9 tỉ USD mỗi năm. Ví dụ, một gia đình bốn người sẽ trả thêm 60 USD hàng năm chỉ cho quần áo, theo USFIA.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bị lôi kéo vào cuộc chiến thương mại toàn diện trong gần một năm. Cuộc thương chiến này bắt đầu sau khi ông Trump áp mức thuế 25% đối với hàng hóa công nghệ trị giá 50 tỉ USD của Trung Quốc, khiến Trung Quốc phản ứng lại. Kể từ đó, đã có một số đợt áp thuế trả đũa qua lại với lần tăng thuế mới nhất do Washington áp đặt vào tháng 5 và Bắc Kinh phản ứng vào ngày 1-6.

“Đã đến lúc đánh giá lại chiến lược chỉ dựa trên thuế quan và hợp tác với các đồng minh của chúng ta để gây áp lực của quốc tế đối với Trung Quốc,” ông David French nói tại phiên điều trần của Đại diện Thương mại Mỹ mới đây.

Cảnh báo của các nhà bán lẻ được đưa ra trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Osaka.

Cuộc họp cuối cùng của hai ông vào tháng 12 đã kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng chiến tranh thương mại giữa hai nước kéo dài vài tháng. Tuy nhiên, các bên đã không đạt được thỏa thuận cuối cùng, dẫn đến một đợt áp thuế quan mới.

Các cuộc đàm phán vào tuần tới được hy vọng sẽ làm giảm bớt căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Tuy nhiên, việc ông Trump mới đây thêm năm công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách đen, bên cạnh Huawei, có thể là một trở ngại khác cho thỏa thuận thương mại được mong đợi từ lâu này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.