Ông Trump: Có đủ vaccine miễn phí cho toàn nước Mỹ vào tháng 4

(PLO)- Tổng thống còn cho biết vaccine COVID-19 sẽ được cung cấp miễn phí cho mọi người Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18-9 nói với các phóng viên rằng sẽ có đủ liều vaccine COVID-19 để tiêm chủng cho mọi người Mỹ vào tháng 4 năm 2021, đài Sputnik đưa tin.

Đầu tuần này, ông Trump nói rằng vaccine ngừa COVID-19 có thể bắt đầu được phân phối cho những người có nguy cơ cao trong vòng một tháng tới. Tuy nhiên, đến ngày 18-9, ông đã nói rằng sẽ có đủ lượng vaccine cho mọi người Mỹ vào tháng 4 năm sau.

"Tôi hy vọng rằng sẽ có đủ lượng vaccine cho mọi người Mỹ vào tháng 4"-ông Trump nói với phóng viên.

Tổng thống còn cho biết vaccine sẽ được cung cấp miễn phí cho mọi người Mỹ.

Ông Trump tuyên bố sẽ có đủ vaccine miễn phí cho toàn nước Mỹ vào tháng 4 năm sau. Ảnh: SPUTNIK

Ông Scott Atlas, một thành viên cấp cao của Viện Hoover và là cố vấn của lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của Tổng thống Trump nêu chi tiết hơn, nói rằng 100 triệu liều vaccine COVID-19 sẽ có sẵn vào cuối năm và khoảng 700 triệu liều sẽ có sẵn vào cuối quý đầu tiên của năm sau. Hiện dân số Mỹ khoảng 328 triệu.

“Đó không phải là một cuộc tiêm chủng bắt buộc, nhưng lưu ý rằng những người được ưu tiên, bao gồm cả người cao tuổi và những người làm việc ở tuyến đầu chống dịch sẽ được tiêm chủng đầu tiên" - ông Atlas nói thêm.

Hôm 16-9, ông Trump đã phản bác tuyên bố của ông Robert Redfield, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khi nói rằng sẽ không có vaccine trước mùa hè năm 2021. Ông Trump tuyên bố rằng ông Redfield đã có sự hiểu nhầm về thời điểm có vaccine.

Hiện ông Trump cũng chưa cho biết loại vaccine nào sẽ có sẵn vào thàng 10 tới. Hiện có vài công ty và tổ chức đã và đang nghiên cứu vaccine COVID-19, bao gồm công ty dược phẩm AstraZeneca của Anh-Thụy Điển và Moderna có trụ sở tại Mỹ. Nga đã công bố vaccine Sputnik V đầu tiên trên thế giới, trong khi đó Trung Quốc đang thử nghiệm 11 loại vaccine tiềm năng khác.

Theo dữ liệu của New York Times, khoảng 6,7 triệu người Mỹ đã nhiễm COVID-19 và gần 198.000 người đã tử vong. Tổng số ca mắc ở Mỹ chiếm khoảng 22% tổng số ca trên toàn thế giới, mặc dù dân số Mỹ chỉ bằng 4,25% dân số thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.