Ông Trump cho Lầu Năm Góc tự quyết tăng quân Iraq-Syria

(PLO)- Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hiện chưa có thay đổi gì về giới hạn số quân Mỹ ở Iraq và Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26-4 đã cho phép Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis toàn quyền quyết định tăng giảm quân ở Iraq và Syria, theo Reuters.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Dana White xác nhận điều này, cho biết Bộ Quốc phòng sẽ báo cáo Quốc hội và người dân Mỹ mỗi khi có kế hoạch tăng quân, đảm bảo độ minh bạch. Bà White cho biết hiện chưa có thay đổi gì về giới hạn số quân Mỹ ở hai nước này.

Bộ Quốc phòng cũng khẳng định chiến lược Mỹ ở Iraq và Syria vẫn tập trung hỗ trợ các lực lượng địa phương đánh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Chiến lược này giúp hạn chế số quân Mỹ phải đưa đến hai chiến trường này.

Lính Mỹ tại thị trấn Gwer, tỉnh Kurdistan, đông bắc Iraq năm 2016. Ảnh: REUTERS

Lính Mỹ tại thị trấn Gwer, tỉnh Kurdistan, Đông Bắc Iraq năm 2016. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, động thái cho phép Bộ Quốc phòng thay đổi giới hạn quân, tăng giảm quân cho thấy ông Trump bên cạnh muốn rộng quyền hơn cho các tướng lĩnh cũng để mở khả năng tăng quân ở hai nước này trong tương lai.

Thời chính phủ Obama, hệ thống quản lý mức quân (FML) được ban hành và áp dụng ở Iraq và Syria để tăng kiểm soát quân đội. Tổng thống Obama tăng giới hạn FML, cho phép tăng thêm quân đến hai nước này một cách định kỳ, theo thực tế cuộc chiến chống IS.

Tuy nhiên, theo Reuters, số quân chính thức không phản ánh đúng quy mô hoạt động của Mỹ ở hai chiến trường này. Các tướng lĩnh Mỹ vẫn hay có cách để tăng thêm sức mạnh hoạt động ở hai nơi này mà không vượt giới hạn quân: Thay phiên triển khai thêm các lực lượng tạm thời, hay thuê thêm lực lượng địa phương. Hiện con số FML chính thức của Mỹ ở Iraq là 5.262, ở Syria là 503. Tuy nhiên, con số thực tế làm việc cho quân đội Mỹ ở hai nước này phải nhiều hơn khoảng 2.000 nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.