Ông Trump chính thức khởi động tái tranh cử, tuyên bố sẽ 'xây mái vòm không thể xuyên thủng' nước Mỹ nếu đắc cử

(PLO)- Khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ lần thứ ba, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông quyết tâm giành lại Nhà Trắng hơn bao giờ hết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters ngày 28-1 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức khởi động chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024, với các điểm dừng chân đầu tiên là hai bang bỏ phiếu sớm là New Hampshire và South Carolina. Đây cũng là những sự kiện đầu tiên của ông Trump kể từ khi ông tuyên bố tranh cử tổng thống lần thứ ba vào hai tháng trước.

Trước đó, chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump đã gửi một email gây quỹ, tuyên bố rằng “không có ứng cử viên nào khác làm việc sớm như vậy để giành được mọi phiếu bầu cuối cùng” và ca ngợi ông Trump là “ứng cử viên tổng thống đầu tiên của đảng Cộng hòa vận động tranh cử ở hai bang sơ bộ đầu tiên”, theo đài CNN.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử tổng thống Mỹ ở bang South Carolina. Ảnh: Alex Brandon/AP

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử tổng thống Mỹ ở bang South Carolina. Ảnh: Alex Brandon/AP

Khởi động chiến dịch tranh cử lần thứ 3

"Hiện giờ tôi tức giận hơn nhưng tôi quyết tâm hơn bao giờ hết” - ông Trump phát biểu tại một cuộc họp thường niên của đảng Cộng hòa New Hampshire ở thị trấn Salem, trước khi di chuyển tới thành phố Columbia, bang South Carolina.

Tại sự kiện ở bang New Hampshire, ông Trump cũng tiến hành quảng bá chương trình tranh cử, bao gồm vấn đề nhập cư và tội phạm, đồng thời tuyên bố các chính sách của ông sẽ đi ngược với chính sách của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden, theo hãng AP.

Ông cũng cáo buộc động thái thay đổi lịch bầu cử của đảng Dân chủ khiến New Hampshire mất vị trí cuộc bầu cử sơ bộ dẫn đầu và cáo buộc ông Biden, người về thứ 5 trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ vào năm 2020, “đã phá vỡ truyền thống chính trị được yêu mến này một cách đáng hổ thẹn”.

Trong bài phát biểu tại Columbia, cựu Tổng thống nhấn mạnh: “Cùng nhau, chúng ta sẽ hoàn thành công việc còn dang dở là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại". Bên cạnh đó, ông Trump cho biết ông có kế hoạch giữ cuộc bầu cử sơ bộ của bang South Carolina là "cuộc bầu cử đầu tiên ở miền Nam" và gọi đó là "một bang rất quan trọng."

Cũng tại sự kiện trên, ông Trump chuyển từ việc chỉ trích Tổng thống Biden và các đảng viên đảng Dân chủ sang lên án kịch liệt quyền của người chuyển giới, chỉ trích chương trình giảng dạy về chủng tộc trong nhà trường cũng như chế nhạo những người thúc đẩy việc sử dụng bếp điện và ô tô điện.

Cựu Tổng thống Mỹ cũng hồi tưởng về những thành tựu khi còn ở Nhà Trắng như làm tăng sản lượng dầu, đạt được các thỏa thuận thương mại và giải quyết vấn đề di cư ở biên giới với Mexico.

Trái với các cuộc vận động với hàng nghìn người tham gia do ông Trump thường tổ chức, hai sự kiện tại New Hampshire và South Carolina vừa rồi tương đối yên ắng. Tại Columbia, cựu Tổng thống Mỹ chỉ phát biểu trước 200 người, cùng với Thống đốc Henry McMaster và Thượng Nghị sĩ Lindsey Graham, theo hãng Reuters.

Tuyên bố xây "mái vòm không thể xuyên thủng” bảo vệ Mỹ

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử tổng thống Mỹ ở bang New Hampshire. Ảnh: Alex Brandon/AP

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử tổng thống Mỹ ở bang New Hampshire. Ảnh: Alex Brandon/AP

Ở một diễn biến khác, trong một video đăng tải hôm 28-1, cựu Tổng thống Trump cảnh báo nguy cơ về thế chiến thứ 3, đồng thời tuyên bố sẽ xây một "mái vòm không thể xuyên thủng” trên nước Mỹ nhằm ngăn các cuộc tấn công tên lửa của kẻ thù nếu ông chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, theo tờ Business Insider.

“Nếu bạn để ý, từ 'hạt nhân’ được nhắc tới mọi lúc. Đây là một từ bạn không được phép sử dụng và chưa bao giờ được sử dụng dưới thời chính quyền Trump” - ông Trump nói trong video.

Cựu Tổng thống Mỹ nhận định các quốc gia khác đang đưa ra các mối đe dọa hạt nhân "vì họ không tôn trọng sự lãnh đạo của chúng ta", ám chỉ Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức Nga đưa ra các mối đe dọa về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

“Chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ là thảm họa không giống bất cứ cuộc chiến nào khác. Cuộc chiến này sẽ khiến Thế chiến I và Thế chiến II như những trận chiến rất nhỏ” - ông Trump nói tiếp.

Do đó để giải quyết mối đe dọa tiềm tàng đó, Tổng thống thứ 45 của Mỹ cho biết ông sẽ "xây dựng một lá chắn phòng thủ tên lửa thế hệ mới hiện đại, tương tự hệ thống phòng không “Vòm Sắt” (Iron Dome) của Israel” nếu ông quay lại Nhà Trắng vào năm sau.

Phát biểu trên đưa ra một ngày sau khi ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng ông có thể đàm phán để kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ.

Những ứng viên tiềm năng của đảng Cộng hòa có thể đối đầu ông Trump?

Cho đến nay, cựu Tổng thống Trump vẫn là ứng cử viên duy nhất của đảng Cộng hòa và Mỹ nói chung khởi động chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Tuy nhiên, hãng AP liệt kê một số ứng viên thách thức tiềm năng, bao gồm Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, cựu Phó Tổng thống Mike Pence và cựu Thống đốc bang South Carolina Nikki Haley. Những ứng viên này dự kiến sẽ công bố kế hoạch tranh cử tổng thống Mỹ trong những tháng tới.

Trong đó, ông DeSantis, ngôi sao đang lên của đảng Cộng hòa, được coi là đối thủ lớn nhất của ông Trump. Trong cuộc vận động tranh cử mới đây, ông Trump đã chỉ trích ông DeSantis đang “cố gắng viết lại lịch sử” liên quan đến chính sách đối phó đại dịch COVID-19 của ông, đồng thời nói rằng nếu Thống đốc DeSantis quyết định nhập cuộc đường đua vào Nhà Trắng thì đó là điều "vô cùng phản bội", đài CNN đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.