Ông Pompeo: Chính quyền ông Trump đã ngăn chặn chiến tranh hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan

(PLO)- Trong cuốn sách mới nhất, ông Pompeo kể lại rằng chính quyền ông Trump đã can thiệp đúng lúc giúp ngăn chặn sự leo thang căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan thành cuộc xung đột hạt nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuốn hồi ký “Never Give an Inch” (tạm dịch: Không bao giờ nhường một tất) vừa xuất bản hôm 24-1, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiết lộ rằng Ấn Độ và Pakistan đã tiến gần đến viễn cảnh một cuộc chiến tranh hạt nhân vào năm 2019 và sự can thiệp đúng lúc của Washington đã ngăn chặn sự leo thang giữa hai nước láng giềng Nam Á.

Ông Pompeo nói chính quyền ông Trump đã ngăn chặn chiến tranh hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan. Ảnh: Alex Brandon/AP
Ông Pompeo nói chính quyền ông Trump đã ngăn chặn chiến tranh hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan. Ảnh: Alex Brandon/AP

"Tôi không nghĩ thế giới biết chính xác sự đối đầu giữa Ấn Độ và Pakistan đã tiến gần đến một cuộc xung đột hạt nhân vào tháng 2-2019 như thế nào?” - ông Pompeo nói trong cuốn hồi ký viết về thời gian ông là nhà ngoại giao hàng đầu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và trước đó là Cục Tình báo Liên bang Mỹ (CIA).

Vào tháng 2-2019, New Delhi đã phá lệ tiến hành các cuộc không kích bên trong lãnh thổ Pakistan sau khi cáo buộc một nhóm vũ trang ở đây thực hiện vụ đánh bom liều chết khiến 41 binh sĩ bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng ở khu vực điểm nóng Kashmir.

Đáp trả, Islamabad bắn hạ một tiêm kích của Ấn Độ và bắt sống một phi công.

Lúc bấy giờ, ông Pompeo đang ở Hà Nội cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cựu Ngoại trưởng cho biết ông bị đánh thức bởi một cuộc gọi khẩn cấp từ một quan chức cấp cao Ấn Độ.

“Ông ấy tin rằng người Pakistan bắt đầu chuẩn bị vũ khí hạt nhân cho một cuộc tấn công. Ông ấy nói với tôi Ấn Độ đang cân nhắc leo thang hành động. Tôi đề nghị ông ấy hãy khoan hành động và cho chúng tôi một ít thời gian để giải quyết mọi việc” - ông Pompeo nhớ lại.

Ông Pompeo cho biết ông đã ngay lập tức thảo luận với ông John Bolton - Cố vấn an ninh quốc gia khi đó cũng đang ở Hà Nội. Sau đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ nói chuyện với Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan Qamar Javed Bajwa.

“Như dự đoán, ông ấy tin rằng người Ấn Độ đang chuẩn bị triển khai vũ khí hạt nhân. Chúng tôi đã mất vài giờ, cùng với các nhà ngoại giao Mỹ ở ở New Delhi và Islamabad, thuyết phục mỗi bên rằng bên kia không chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân” - ông Pompeo nói.

Ông cũng khẳng định: “Không quốc gia nào khác có thể làm những gì chúng tôi đã làm trong đêm đó để tránh một kết cục khủng khiếp".

Ấn Độ và Pakistan là một trong số ít quốc gia trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân. Năm 1974, Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực sở hữu vũ khí hạt nhân. Vào những năm 1980, Pakistan đã âm thầm phát triển năng lực hạt nhân của nước này, theo hãng tin Al Jazeera.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Thụy Điển), Ấn Độ hiện sở hữu từ 80 đến 100 đầu đạn hạt nhân, trong khi Pakistan sở hữu từ 90 đến 110.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.