Ông Trump chê ông Biden kém cả đối nội lẫn đối ngoại

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông chưa bao giờ gặp bất kỳ sự "thiếu tôn trọng" nào từ các quốc gia khác.
 

Hãng tin Sputnik dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-1 cho biết quốc gia khó khăn nhất mà ông phải đối mặt không phải là Nga, Trung Quốc hay Triều Tiên mà chính là nước Mỹ.

"Việc một số lượng lớn những người dân Mỹ tập trung biểu tình là một biểu tượng lớn phản ánh những gì đang xảy ra ở đất nước này, họ khao khát sự thật, họ muốn đất nước của họ trở lại" - ông Trump nhận định.

"Trước những vấn đề về biên giới và những cuộc bầu cử tồi tệ, tôi muốn đất nước của người dân trở lại như trước. Chúng ta luôn nghĩ về một đất nước xinh đẹp và công bằng trong bầu cử, thế mà hiện tại chúng ta lại là trò cười của toàn thế giới vì nhiều lý do" - ông nói thêm.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NBC

Cựu Tổng thống Mỹ tiếp tục chỉ trích chính quyền đương kim Tổng thống Joe Biden về việc họ không có khả năng đối phó với dòng người nhập cư bất hợp pháp và những thất bại trong chính sách đối ngoại liên quan đến Nga và Trung Quốc.

Ông Trump khẳng định bản thân ông chưa bao giờ gặp sự “thiếu tôn trọng” nào từ các quốc gia khác, cũng như không có vấn đề gì với Nga và Ukraine, hay Đài Loan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong suốt nhiệm kỳ của mình.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ đe dọa Ukraine mà bây giờ ông ấy còn đe dọa liên quan đến Cuba và Venezuela, đó là sự thiếu tôn trọng, và chúng tôi chưa bao giờ gặp vấn đề đó, đúng không?” - cựu Tổng thống Trump nói.

Theo ông, khi ông còn lãnh đạo nước Mỹ, đã “không có vấn đề gì xảy ra giữa Putin và Ukraine, không có vấn đề gì giữa Đài Loan với ông Tập”.

“Trung Quốc, Nga và Iran đang có những hành động gây hấn và khiêu khích, họ sẽ không bao giờ dám có những hành vi như vậy chỉ một năm trước đây. Họ sẽ không bao giờ làm những việc đó. Vậy mà hiện tại họ đang đùa giỡn với chúng ta” - ông Trump nói thêm.

Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Trump còn ám chỉ về khả năng tái tranh cử của ông trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trong hai năm tới.

"Tôi tin rằng năm 2024 sẽ còn quan trọng hơn, nhưng năm nay sẽ là năm chúng tôi lấy lại Hạ viện, chúng tôi sẽ lấy lại Thượng viện và chúng tôi sẽ lấy lại nước Mỹ. Điều này rất quan trọng. Và vào năm 2024, chúng tôi sẽ lấy lại Nhà Trắng" - ông Trump tuyên bố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.