Ông Trump: Sẽ nói chuyện với ông Biden nếu ...

(PLO)- Cựu Tổng thống Trump cho rằng chính quyền ông Biden có "một quan điểm rất khác" vốn đang khiến đất nước "bị sa mạc hóa" và sẽ sớm "trở thành địa ngục”.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9-11 cho biết kể từ sau cuộc bầu cử năm 2020, ông vẫn chưa nói chuyện lại với người kế nhiệm là Tổng thống Joe Biden, vì ông không tin rằng điều này có thể giúp ích cho đất nước.

"Không, tôi chưa nói chuyện với ông ấy, không. Nếu bạn hỏi tôi có muốn nói chuyện với ông ấy không, bạn biết đấy, nếu tôi có thể giúp đất nước này, tôi sẽ sẵn sàng" - ông Trump trả lời trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Fox News.

Cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh chính quyền hiện tại có "một quan điểm rất khác" so với chính quyền của ông, thêm rằng "đất nước đang bị sa mạc hóa" và sẽ sớm "trở thành địa ngục”.

"Bạn biết đấy, nếu chúng tôi nỗ lực để làm cho nước Mỹ vĩ đại, trái ngược với tất cả những gì họ đang làm, những trò chơi nhỏ của họ đối với phe đối lập, đối với đảng Dân chủ, cùng những cuộc luận tội giả mạo ...” - ông Trump nói.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Một cuộc thăm dò gần đây của đài CNN cho thấy đa số người dân Mỹ (khoảng 58% người được hỏi) tin rằng ông Biden đã không quan tâm đầy đủ đến những vấn đề quan trọng nhất của quốc gia. Chỉ khoảng 48% người được hỏi ủng hộ ông Biden tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa, trong khi 52% còn lại không tán thành.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, ông Trump vẫn tiếp tục tham gia chính trường với tư cách là một người ủng hộ tích cực cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa cho các vị trí khác nhau trong chính quyền Washington, và tổ chức các cuộc gặp gỡ diễn thuyết trên khắp đất nước.

Hiện ông Trump vẫn chưa tiết lộ liệu ông có tham gia tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 hay không, một dấu hiệu cho thấy trọng tâm chính của ông ở thời điểm hiện tại là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. 

Trả lời về vấn đề này, cựu tổng thống Mỹ lưu ý rằng các kế hoạch tái tranh cử của ông chủ yếu sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay, hãng Sputnik đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.