Ông trùm thủ sẵn 'hàng nóng' đối mặt với công an lãnh án tử

(PLO)- Bị cáo Vũ Hồng Sơn được xác định là người cầm đầu đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn xuyên Việt, có sử dụng vũ khí.

Chiều 3-7, sau hai ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên phạt tử hình Vũ Hồng Sơn (SN 1977) về ba tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ba đồng phạm Đỗ Duy Khanh (SN 1976), Trần Thị Lương (SN 1970), Lê Thị Kim Ánh (SN 1982) cũng nhận án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Cùng về tội danh trên bị cáo Nguyễn Huỳnh Minh Châu (SN 1979) bị phạt 20 năm tù, Nguyễn Thuỵ Bích Trâm (SN 1985) 18 năm tù.

Các bị cáo nghe toà tuyên án.

HĐXX nhận định các bị cáo có nhân thân xấu, tái phạm nguy hiểm thuộc trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự nên cần xử phạt thật nghiêm khắc. Bị cáo Sơn được xác định là người cầm đầu đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn xuyên Việt, có sử dụng vũ khí.

Sơn có sáu tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Sau 20 năm thụ án, tháng 4-2013, Sơn dấn thân vào con đường buôn bán "cái chết trắng". Nguồn ma tuý được Sơn vận chuyển từ Nam Định vào TP.HCM tiêu thụ. Để "phòng thân", Sơn sang Campuchia bỏ ra 3.000 USD mua một khẩu súng và vài chục viên đạn. 

Bị cáo Vũ Hồng Sơn.

Theo hồ sơ, trưa 29-6-2014, tại ngã ba Nguyên Hồng – Phan Văn Trị, Công an TP HCM bắt quả tang Khanh cất giữ 3 bánh heroin có khối lượng hơn 1 kg. Khám xét nơi Khanh ở phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP.HCM), công an thu giữ 2 cân điện tử và bộ sử dụng ma túy.

Chiều cùng ngày, công an tiếp tục bắt khẩn cấp Lương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tịch thu 1 hộp tiếp đạn, 6 viên đạn (loại dành cho súng quân dụng).

Khám xét nơi Sơn cư trú ở TP.HCM, công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn, hộp tiếp đạn có 6 viên đạn, hơn 2 kg heroin. Cùng ngày 29-6-2014 các đồng phạm còn lại của Sơn sa lưới.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai từ tháng 6-2014, quen một thanh niên tên Tuấn (không rõ lai lịch). Qua tiếp xúc, Sơn biết Tuấn có nguồn cung cấp “sỉ” heroin, ma túy tổng hợp. Từ đó, Sơn mua hàng “trắng” của Tuấn rồi bán cho Khanh, Lâm Văn Phong. Trong đó, Khanh mua 8 bánh heroin với giá 200 triệu đồng/bánh. Sau đó, Khanh bán lại cho Ánh với giá 205 triệu đồng/bánh.

Trong vụ án, Lương phụ giúp Sơn đem 10 bánh heroin giao cho người phía Lâm Văn Phong là Châu. Tương tự, Trâm (sống chung như vợ chồng với Phong) giúp Phong đi nhận 8 bánh heroin.

Ngoài ra Sơn khai nhận cùng đồng bọn nhiều lần mua bán heroin với tổng khối lượng hơn 6 kg. Ngoài heroin, Sơn còn mua 1.891 viên thuốc lắc, hơn 70,7 g loại ma túy tổng hợp khác. Sơn nhờ Lương cất giữ số hàng này trong khi tìm khách hàng. Nhưng chưa kịp tiêu thụ số hàng trên thì Sơn bị bắt...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm