Ông trùm máy ảnh Canon nhảy vào thị trường vận chuyển dược phẩm Việt Nam

(PLO)- Công ty Lê Bảo Minh và Viettel Post bất ngờ bắt tay cung ứng các giải pháp vận chuyển, lưu kho cho ngành dược phẩm tại Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel (Viettel Post) cho biết, đơn vị này vừa chính thức hợp tác cùng công ty cổ phần Lê Bảo Minh - vốn nổi tiếng trong lĩnh vực cung ứng máy ảnh Canon, máy photocopy để cung ứng giải pháp logistics trọn gói cho ngành dược.

Phía Công ty Lê Bảo Minh cho hay, đơn vị này đang sở hữu hệ thống kho Tiến Nga diện tích gần 50 ha tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai) và quỹ đất giàu tiềm năng phát triển hạ tầng logistics tại Đồng Nai và Đà Nẵng.

Thống kê, ngành dược được kỳ vọng đến năm 2045 sẽ đóng góp 20 tỉ USD vào GDP của cả nước.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn đang thiếu hụt dịch vụ logistics đủ tiêu chuẩn để hỗ trợ ngành công nghiệp dược đảm bảo chất lượng, tiến độ lưu thông vận chuyển và tối ưu hóa chi phí.

Chính vì thế, bắt tay với Viettel Post, Công ty Lê Bảo Minh cho rằng, việc "lấn sân" là hoàn toàn có thể bởi đơn vị này có hệ thống cơ sở hạ tầng đủ để tham gia vào lĩnh vực logistics.

vận chuyển.jpeg
Công ty cổ phần Lê Bảo Minh hợp tác cùng Viettel Post cung ứng giải pháp logistics cho ngành dược. Ảnh: Internet

Theo đó, hai công ty trên sẽ cung cấp các giải pháp gồm: dịch vụ xuất nhập khẩu dược phẩm; dịch vụ cho thuê kho đạt chuẩn GDP, GSP trên toàn quốc; dịch vụ vận hành kho phân phối và kho fulfillment; dịch vụ 3PL khác như vận tải, chuyển phát trong nước và quốc tế; dịch vụ giá trị gia tăng như dán tem nhãn, bóc dán tem nhãn, đóng gói.

Cùng với đó là dịch vụ cung ứng các công cụ vận chuyển đạt chuẩn GDP, công cụ đóng gói chắc chắn, các thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tự động để đảm bảo an toàn và chất lượng dược phẩm, với hệ thống quản lý kho, vận chuyển thông minh.

Dược phẩm
Ngành dược phẩm vẫn thiếu hụt dịch vụ logistics. Ảnh: THU HÀ

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhìn nhận hiện nay hoạt động vận chuyển thuốc vẫn còn mang tính tự phát và chưa có hướng dẫn cụ thể để đảm bảo được chất lượng thuốc đến tay người mua.

Trong khi đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ này cần phải có kho bảo quản, phương tiện vận chuyển chuyên dụng, có gắn thiết bị GPS và thiết bị theo dõi điều kiện bảo quản trong suốt quá trình vận chuyển. Ngoài ra, nhân viên giao nhận cũng phải có trình độ phù hợp.

Chính vì thế, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh rất hoan nghênh các doanh nghiệp tiên phong trong hoạt động vận chuyển thuốc, đảm bảo chuỗi cung ứng được khép kín và kiểm soát được chất lượng thuốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.