Ông Trịnh Văn Quyết vẫn có thể giao dịch cổ phiếu thông qua người được uỷ quyền

(PLO)- Sau khi được ông Quyết ủy quyền toàn bộ các quyền liên quan đến quyền tài sản thuộc sở hữu của mình, thì bà Vũ Đặng Hải Yến có thể thay mặt ông thực hiện các giao dịch chứng khoán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm qua (29-3), Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán.

Trước đó, hồi tháng 1-2022, tỉ phú Quyết bị Uỷ ban chứng khoán Nhà nước xử phạt về hành vi bán 74,8 triệu cổ phiếu không công bố thông tin. Theo đó, ông Quyết bị phạt số tiền 1,5 tỉ đồng cùng với việc bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 5 tháng.

Như vậy, nếu tính theo biện pháp hành chính này thì đến tháng 6 này, ông Trịnh Văn Quyết sẽ được tham gia giao dịch chứng khoán trở lại. Tuy nhiên câu hỏi nhiều người đặt ra là hiện ông Quyết đã bị khởi tố hình sự vậy quyền về tài sản của ông trong đó có quyền về giao dịch chứng khoán sẽ được thực hiện như thế nào?

Theo Luật sư Minh Đức (Đoàn Luật sư TP.HCM), quá trình bị khởi tố, truy tố, xét xử trong vụ án hình sự ông Trịnh Văn Quyết không thể tự thực hiện giao dịch chứng khoán mà phải thông qua người uỷ quyền.

Tuy nhiên vào ngày hôm qua, Tập đoàn FLC đã thông báo, ông Trịnh Văn Quyết đã ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC về hai nội dung.

Theo đó, bà Hải Yến sẽ thay mặt và đại diện cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện các công việc, quyền của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt; cũng như toàn bộ quyền cổ đông tại hai doanh nghiệp nói trên theo đúng quy định pháp luật và điều lệ của công ty.

Đồng thời, ông Trịnh Văn Quyết cũng ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến toàn bộ các quyền liên quan đến các tài sản, quyền tài sản thuộc quyền sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết.

Theo luật sư Đức, về nguyên tắc, một người bị khởi tố, bắt tạm giam chỉ bị mất một số quyền về nhân thân trong một thời hạn nhất định nhưng không đồng nghĩa với việc họ bị mất quyền về tài sản.

Do đó, sau khi được ủy quyền bà Hải Yến có thể thay mặt ông Quyết thực hiện giao dịch chứng khoán thông qua các tài khoản thuộc sở hữu của ông Quyết. Nhờ đó, ông Quyết hoàn toàn có thể thu được các lợi ích từ việc bán cổ phiếu hay nhận cổ tức dù đang là bị can hoặc bị cáo trong vụ án hình sự.

Hiện ông Quyết đang nắm giữ hơn 215 triệu cổ phiếu FLC, hơn 3,1 triệu cổ phiếu ART, 7,6 triệu cổ phiếu GAB và 27,7 triệu cổ phiếu ROS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.