Ông Tề Trí Dũng tham ô, lấy tiền công cho lính đi du lịch Châu Âu
HOÀNG YẾN
(PLO)- Ngoài tham ô tiền từ nguồn thù lao và quỹ khen thưởng, ông Tề Trí Dũng còn lấy tiền công cho nhiều cá nhân đi du lịch Châu Âu dưới danh nghĩa “tham quan, khảo sát”.
Cơ quan điều tra (CQĐT) đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần hai và đề nghị VKS truy tố ông Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận IPC, Chủ tịch HĐQT Sadeco) cùng đồng phạm trong vụ tham ô, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Sadeco.
Sadeco là công ty con của Công ty Tân Thuận IPC (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) với vốn điều lệ là 170 tỉ đồng. Trong đó, vốn của cổ đông là cơ quan, doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ 62,8%.
Ngày 12-6, CQĐT quyết định nhập vụ việc có dấu hiệu tham ô tài sản của các cá nhân nguyên là thành viên HĐQT Sadeco và Ban kiểm soát công ty này trong việc nhận tiền từ nguồn thù lao và quỹ khen thưởng để tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Ông Tề Trí Dũng. Ảnh: TL
Sáu ngày sau, CQĐT khởi tố đối với bị can Nguyễn Văn Minh (cựu trưởng ban kiểm soát Sadeco) về tội tham ô, khởi tố bổ sung đối với Phạm Xuân Trung, Trần Đăng Linh, Trần Công Thện (cựu thành viên HĐQT Sadeco) và Đỗ Công Hiệp (cựu Kế toán trưởng Sadeco) cùng tội danh.
Kết quả điều tra cho thấy ông Dũng và bà Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng giám đốc Công ty Sadeco) là người chủ trương thực hiện việc chia thù lao, thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS. Cả hai đã lợi dụng thẩm quyền quản lý nguồn tiền để chi cho Dũng và các cá nhân là HĐQT và BKS không chuyên trách chiếm hưởng hơn 4,7 tỉ đồng. Đây là hành vi tham ô của ông Dũng và các đồng phạm.
Kết quả điều tra bổ sung thể hiện ông Dũng còn cùng Phúc, Đỗ Công Hiệp (cựu Kế toán trưởng Sadeco) vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong việc chi tiền của Sadeco cho nhiều cá nhân đi du lịch nước ngoài, dưới danh nghĩa đi “tham quan, khảo sát”.
Ngày 28-4-2017, ông Dũng ký Nghị quyết về việc thông qua quỹ tiền lương năm 2017 của Sadeco là hơn 24,1 tỉ đồng. Đến ngày 2-8-2017, ông Dũng ký ban hành Nghị quyết thông qua việc hạch toán 100% chi phí nghỉ mát của cán bộ nhân viên vào chi phí hoạt động, đảm bảo không quá một tháng lương thực tế theo quy định. Thời điểm năm 2017, số tiền chi lương thực tế của Sadeco là 21,76 tỉ đồng thấp hơn dự toán nên tiền lương bình quân một tháng là 1,81 tỉ đồng, do đó chi phí đi nghỉ mát sẽ không vượt số tiền này.
Tính đến ngày 25-10-2017, tổng chi phí tham quan, nghỉ mát của Sadeco đã chi ra cho cán bộ nhân viên hết 949 triệu đồng, nguồn kinh phí nghỉ mát còn lại chỉ 861 triệu đồng đủ đáp ứng cho 3 thành viên Ban điều hành của Sadeco, các khoản chi nghỉ mát tiếp theo không được tính cao hơn khoản tiền này.
Tuy nhiên, Phúc đã chỉ đạo lập và duyệt hồ sơ, thủ tục cho hai đoàn công tác nước ngoài với lý do “tham quan, khảo sát mô hình phát triển các Khu công nghiệp, cảng và bất động sản dân dụng tại một số quốc gia phát triển ở châu Âu” trong khi Sadeco không có dự án khu công nghiệp hay dự án cảng nào, với chi phí hơn 4,6 tỉ đồng.
Qua trình điều tra, các cá nhân tham gia chuyến đi đều khai nhận chương trình của đoàn đơn thuần là tham quan, du lịch nghỉ mát, không gặp gỡ, tiếp xúc bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp, đối tác nước ngoài, không khảo sát dự án, cảng biển, công trình và không liên quan đến công việc của công ty.
Bị can Phúc khai nhận ông Dũng là người chủ trương chuyến đi, danh sách những người tham gia chuyến đi là do Dũng chỉ định.
CQĐT xác định việc chi tiền cho hai chuyến đi nêu trên là trái với quy định pháp luật, không đáp ứng điều kiện về chi phí được hạch toán, khấu trừ theo quy định, vi phạm quy định về quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Số tiền chi không đúng quy định, gây thất thoát, thiệt hại cho Công ty Sadeco là gần 3,6 tỉ đồng, trong đó thất thoát, thiệt hại cho vốn nhà nước là gần 2,2 tỉ đồng.
Trách nhiệm việc gây thất thoát này là thuộc về ba bị can Dũng, Phúc và Hiệp.
Ngoài ra, ông Dũng còn bị cáo buộc chủ mưu trong việc Sadeco bán rẻ 9 triệu cổ phần cho Công ty CP đầu tư và phát triển Nguyễn Kim gây thiệt hại 1.103 tỉ đồng của Nhà nước.
Kịp thời thu hồi tài sản cho Nhà nước
Sau khi CQĐT tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra TP.HCM và tiến hành điều tra, xác minh liên quan đến việc mua bán 9 triệu cổ phần, công ty Nguyễn Kim đã hoàn trả lại thu hồi được tài sản thất thoát, thiệt hại cho Sadeco hơn 1.103 tỉ đồng.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra, ngày 4-12-2020, công ty Nguyễn Kim đã tự nguyện điều chỉnh hợp đồng với Sadeco trả lại thêm cho Sadeco số tiền hơn 32 tỉ, là tiền lãi phát sinh từ tiền gửi ngân hàng do công ty Nguyễn Kim thanh toán trong việc mua cổ phần.
Đối với các khoản tiền nhận từ nguồn tiền thù lao, quỹ khen thưởng của Sadeco, các cá nhân liên quan đã nộp lại tổng cộng 6,85 tỉ đồng.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.