Ông Tập tiếp ông Blinken, ẩn ý cài đúng cách ‘chiếc cúc áo đầu tiên’

(PLO)- Ông Tập và ông Blinken trao đổi về cách quản lý có trách nhiệm mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, trong ngày cuối cùng của chuyến công du kéo dài ba ngày tới Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo tờ China Daily.

Tại cuộc gặp với ông Blinken, ông Tập kêu gọi Mỹ nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc một cách tích cực, nói rằng hành tinh này đủ lớn để đáp ứng sự phát triển chung và sự thịnh vượng tương ứng của hai nước.

“Đây là vấn đề cơ bản cần được giải quyết, giống như chiếc cúc đầu tiên trên chiếc áo sơ mi phải được cài đúng cách, để mối quan hệ Trung-Mỹ thực sự ổn định, cải thiện và tiến về phía trước” - ông Tập nói.

Ông Tập tiếp ông Blinken Mỹ-Trung Quốc.jpeg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 26-4. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Tập nhấn mạnh rằng mong muốn chung của cả hai dân tộc và cộng đồng quốc tế là thấy Trung Quốc và Mỹ tăng cường đối thoại, giải quyết những khác biệt và thúc đẩy hợp tác.

“Trung Quốc và Mỹ nên là đối tác chứ không phải là đối thủ; giúp nhau thành công thay vì làm tổn thương nhau; tìm kiếm điểm chung và bảo lưu những khác biệt, thay vì tham gia cuộc cạnh tranh luẩn quẩn; tôn vinh lời nói bằng hành động, thay vì nói một đằng mà làm một nẻo” - nhà lãnh đạo Trung Quốc nói trong buổi tiếp ngoại trưởng Mỹ.

Về phía ông Blinken, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng đã nhìn thấy sự tiến bộ trong hợp tác giữa Washington và Bắc Kinh, đặc biệt tiến trình tiến tới khôi phục liên lạc giữa quân đội với quân đội, về chống ma túy, trí tuệ nhân tạo và nỗ lực tăng cường mối quan hệ nhân dân.

“Chúng tôi cam kết duy trì và tăng cường các kênh liên lạc giữa chúng ta để thúc đẩy chương trình nghị sự đó và một lần nữa, giải quyết một cách có trách nhiệm với những khác biệt của chúng ta để tránh mọi thông tin sai lệch, mọi nhận thức sai lầm, mọi tính toán sai lầm” - ông Blinken nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.