Câu hỏi lớn của ông Vương Nghị khi tiếp ông Blinken

(PLO)- Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa diễn ra tại Bắc Kinh, bàn loạt vấn đề song phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp người đồng cấp Vương Nghị tại thủ đô Bắc Kinh nhằm thảo luận về những khác biệt chính sách và thương mại giữa hai cường quốc, theo tờ China Daily.

Cụ thể, tiếp ông Blinken, ông Vương nói rằng Trung Quốc và Mỹ đang phải đối mặt câu hỏi lớn là liệu hai nước có theo đuổi sự phát triển ổn định hay lặp lại vòng xoáy đi xuống trong quan hệ song phương.

Ông Vương lưu ý rằng câu trả lời sẽ là minh chứng cho sự chân thành và năng lực của hai bên.

Tiếp ông Blinken, ông Vương Nghị nói Trung-Mỹ đang đối mặt một câu hỏi lớn
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) bắt tay Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 26-4. Ảnh: REUTERS

“Cộng đồng thế giới đang theo dõi sát sao liệu hai nước sẽ định hướng hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề toàn cầu nhằm đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi, hay chuyển sang đối đầu, thậm chí xung đột” - China Daily dẫn lời ông Vương.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, trong cả hai trường hợp trên, kết quả sẽ ảnh hưởng cả Trung Quốc và Mỹ và thậm chí nhiều bên.

Ông Vương lưu ý rằng mối quan hệ Trung-Mỹ đã có phầb ổn định sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 11 năm ngoái tại TP San Francisco (Mỹ).

Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nói rằng các yếu tố tiêu cực trong quan hệ song phương vẫn đang tích tụ và mối quan hệ đang phải đối mặt nhiều sự gián đoạn.

“Các quyền và lợi ích phát triển hợp pháp của Trung Quốc đang bị phía Mỹ ngăn cản một cách vô căn cứ và các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc đang liên tục bị thách thức” - ông Vương nói.

Ông Vương cũng cảnh báo Mỹ không được can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc hoặc vượt qua lằn ranh đỏ của Trung Quốc liên quan chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển.

Đáp lại, ông Blinken nhấn mạnh “ngoại giao tích cực” là điều cần thiết để tiếp tục chương trình nghị sự mà lãnh đạo hai nước đưa ra trong cuộc gặp hồi tháng 11-2023, theo hãng tin Reuters.

“Không có gì thay thế được phán đoán của chúng tôi đối với chính sách ngoại giao trực tiếp” - vị ngoại trưởng Mỹ nói, thêm rằng “chúng tôi hiểu rõ nhất có thể về những lĩnh vực mà chúng ta có sự khác biệt, ít nhất là để tránh hiểu lầm, để tránh tính toán sai lầm”.

Ông Blinken gặp Bí thư Thượng Hải

Ông Blinken gặp Bí thư Thượng Hải

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến công du Trung Quốc, với điểm dừng chân đầu tiên là TP Thượng Hải, trong đó ông kêu gọi Mỹ và Trung Quốc quản lý sự khác biệt một cách "có trách nhiệm".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.