Động thái nóng từ Trung Quốc, Mỹ liên quan cuộc chiến Nga-Ukraine

(PLO)- Xuất hiện diễn biến đáng chú ý từ cả Trung Quốc và Mỹ liên quan cuộc chiến Nga-Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Bắc Kinh hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Nga trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.

Trước đó, vào ngày 19-4 Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc “Trung Quốc chia sẻ các công cụ máy móc, bán dẫn và các mặt hàng khác có tính lưỡng dụng, giúp Nga tái thiết cơ sở công nghiệp quốc phòng”.

Ông Bliken nói rằng nỗ lực trên của Bắc Kinh gây ra "mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh châu Âu kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh”, theo hãng tin Reuters.

Trung Quốc phản ứng vụ Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine
Trung Quốc đáp trả việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Bắc Kinh hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Ảnh: REUTERS

Đáp lại, trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 23-4, ông Uông nói: “Mỹ liên tục đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về trao đổi kinh tế và thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Nga, trong khi thông qua dự luật cung cấp gói viện trợ lớn cho Ukraine”.

Ông Uông gọi động thái của Mỹ “là đạo đức giả và rất vô trách nhiệm, và Trung Quốc kiên quyết bác bỏ điều này", theo nội dung cuộc họp báo đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng quan điểm của Trung Quốc về Ukraine “là công bằng và khách quan".

“Chúng tôi đã làm việc tích cực để thúc đẩy các cuộc đàm phán vì hòa bình và giải pháp chính trị. Chính phủ [Trung Quốc] giám sát việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng theo luật pháp và quy định” - ông Uông cho hay.

Về quan hệ với Nga, ông Uông lưu ý rằng Bắc Kinh có quyền “tiến hành trao đổi kinh tế và thương mại bình thường với Nga và các nước khác trên thế giới trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, không nên bị can thiệp hoặc gián đoạn”.

Trong một diễn biến liên quan, tờ Wall Street Journal ngày 22-4 dẫn một số nguồn tin thân cận rằng Mỹ đang soạn thảo các biện pháp trừng phạt nhằm loại một số ngân hàng Trung Quốc khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.

Theo các nguồn tin, Mỹ hy vọng rằng động thái trên sẽ đem lại đòn bẩy ngoại giao cho chuyến thăm của ông Blinken đến Trung Quốc tuần này nhằm ngăn chặn sự hỗ trợ của Bắc Kinh đối với hoạt động sản xuất quân sự của Nga.

Các quan chức Mỹ cho biết việc trừng phạt nhằm vào các ngân hàng là một lựa chọn leo thang trong trường hợp các nỗ lực ngoại giao không thuyết phục được Bắc Kinh hạn chế việc xuất khẩu sang Nga.

Theo Reuters, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cơ quan quản lý tài chính quốc gia Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.