Ông Biden chỉ đạo ra đòn mạnh lên ngành nhôm, thép Trung Quốc

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nhắm đòn mạnh vào sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc, với lý do "cạnh tranh không công bằng".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi tăng gấp 3 lần thuế đối với thép và nhôm từ Trung Quốc mà ông gọi đây là biện pháp nhằm đối phó “những hành vi không công bằng” của Bắc Kinh, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, theo thông báo của Nhà Trắng, ông Biden chỉ đạo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) xem xét tăng gấp 3 lần mức thuế hiện tại đối với thép và nhôm Trung Quốc. Mức thuế trung bình hiện nay đối với một số sản phẩm thép và nhôm là 7,5% theo Mục 301 của Mỹ.

Nhà Trắng cho rằng công nhân Mỹ tiếp tục phải đối mặt sự cạnh tranh không công bằng từ việc nhập khẩu các sản phẩm thép và nhôm của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn tăng thuế Trung Quốc.jpeg
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, Nhà Trắng cáo buộc các chính sách và trợ cấp của chính phủ Trung Quốc dành cho ngành công nghiệp thép và nhôm trong nước của họ khiến các sản phẩm chất lượng cao của Mỹ bị hạ giá bởi các sản phẩm thay thế "giá rẻ giả tạo" của Trung Quốc được sản xuất với lượng khí thải cao hơn.

Ngoài ra, Tổng thống Biden chỉ đạo nhóm quan chức cấp cao Mỹ làm việc với Mexico để cùng ngăn chặn việc Trung Quốc và các nước khác trốn thuế đối với thép và nhôm được nhập khẩu từ Mexico vào Mỹ.

Ông Biden đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh USTR tuyên bố khởi động một cuộc điều tra Mục 301 đối với các lĩnh vực hàng hải, hậu cần và đóng tàu của Trung Quốc, điều có thể dẫn đến nhiều mức thuế hơn.

Hiện Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên.

Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc là nước xuất khẩu thép lớn thứ bảy sang Mỹ vào năm 2023, với 598.000 tấn ròng, giảm 8,2% so với năm 2022. Canada là nước xuất khẩu thép hàng đầu sang Mỹ với 6,9 triệu tấn, tiếp theo là Mexico với 4,2 triệu tấn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.